Cuba không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 trong một năm qua

Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

* Mỹ hối thúc người dân tiêm vắcxin tăng cường phòng COVID-19

Báo cáo của Bộ Y tế Cuba cho biết ngày 20/8 đánh dấu một năm không ghi nhận ca tử vong nào do dịch COVID-19 ở nước này.

Báo cáo nêu rõ kể từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên tại Cuba, nước này ghi nhận tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở mức 0,76%, nằm trong số các nước có tỉ lệ này ở mức thấp nhất trong khu vực Mỹ Latin.

Theo báo cáo, trong ngày 20/8 vừa qua, Cuba chỉ ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 và 10 người phải nhập viện với diễn biến lâm sàng ổn định.

Dữ liệu của Bộ Y tế Cuba cho thấy tổng cộng đã có 8.530 ca tử vong do COVID-19 tại đảo quốc Caribe này. Ca tử vong cuối cùng do virus SARS-CoV-2 tại Cuba được ghi nhận vào ngày 20/8/2022.

Như vậy, nước này không ghi nhận trường hợp tử vong nào vì COVID-19 trong vòng một năm qua, tính đến ngày 20/8/2023.

Cuba đã ghi nhận 1,1 triệu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện hồi tháng 3/2020. Những kết quả nói trên là nhờ Cuba đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và kịp thời cũng như triển khai thành công chương trình tiêm chủng đại trà.

Chính phủ Cuba đã chuẩn bị một chiến lược quốc gia để ứng phó với đại dịch như xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Sau khi xuất hiện những ca dương tính đầu tiên ở trong nước, Bộ Y tế Cuba cũng ngay lập tức triển khai một kế hoạch toàn diện để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, với sự tham gia của mọi thành phần trong ngành y tế từ cấp cơ sở.

Cuba cũng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt tại các sân bay, bến du thuyền và cảng, đặc biệt là việc kiểm soát những du khách đến từ các quốc gia đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Đảo quốc này đã đình chỉ tất cả các lớp học trực tiếp và triển khai giảng dạy trực tuyến.

Cuba đã nghiên cứu và sản xuất thành công vắcxin phòng COVID-19 để có thể tiêm chủng cho người dân trong nước và hỗ trợ các nước khác. Cùng với vắcxin, Cuba còn sản xuất khoảng 25 loại thuốc tăng cường miễn dịch đường hô hấp và điều trị COVID-19, trong đó có nhiều dược phẩm mới.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, Cuba cũng thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, đảm nhận sứ mệnh hỗ trợ y tế cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

* Ngày 20/8, giới chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hối thúc người dân tiêm mũi vắcxin tăng cường phòng ngừa COVID-19 vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó một làn sóng lây nhiễm mới.

Theo quan chức Nhà Trắng, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận số ca lây nhiễm và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng, song nhìn chung tỉ lệ vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ vẫn khuyến khích người dân tiêm mũi vắcxin tăng cường ngừa COVID-19, bên cạnh các mũi vắcxin phòng cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV).

Thời gian qua, hãng dược phẩm Moderna và nhiều hãng sản xuất vắcxin COVID-19 khác như Novavax, Pfizer/BioNTech SE đã phát triển vắcxin ngừa biến thể phụ XBB. 1.5.

Ngày 17/8, dữ liệu ban đầu của Moderna cho thấy vắcxin cải tiến của tập đoàn có hiệu quả chống lại hai biến thể phụ “Eris” và “Fornax” ở người. Đây đều là dòng phụ của biến thể Omicron.

Các vắcxin kể trên đang chờ các cơ quan quản lý y tế tại Mỹ và châu Âu phê duyệt. Các hãng dược phẩm hy vọng vắcxin tăng cường sẽ có mặt trên thị trường trong vài tuần tới, sẵn sàng cho đợt tiêm chủng mùa thu năm nay.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/307095/cuba-khong-ghi-nhan-ca-tu-vong-nao-do-covid-19-trong-mot-nam-qua.html