Cuba bị thiệt hại hơn 750 tỷ USD do Mỹ cấm vận

Cuba tố cáo cuộc bao vây, cấm vận của Mỹ trong suốt 50 năm qua làm nền kinh tế nước này thiệt hại tới hơn 751 tỷ USD.

Trong chương trình "Bàn tròn" của Đài truyền hình Cuba phát sóng ngày 14/10, Cuba đã nêu rõ chính sách bao vây, cấm vận phi lý và bất công do Mỹ đơn phương áp đặt chống nước này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế cũng như đời sống xã hội của người dân Cuba, vi phạm luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Chính sách cấm vận thù địch của Washington tác động tới các lĩnh vực trọng yếu của Havana như y tế, giáo dục, giao thông và lương thực, thực phẩm. Theo Bộ Y tế Cuba, nhiều thiết bị y tế, thuốc men, nguyên liệu sản xuất thuốc dành cho trẻ em không thể nhập khẩu trực tiếp từ các công ty Mỹ do lệnh bao vây, cấm vận. Cuba buộc phải nhập khẩu thuốc men và thiết bị y tế thông qua nước thứ ba, khiến chi phí cho ngành y tế trở nên vô cùng đắt đỏ. Theo thống kê chính thức, từ tháng 5/2009 tới tháng 4/2010, Cuba đã phải chi hơn 15 tỷ USD cho ngành y tế. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Cuba cho biết nước này đã gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu trang thiết bị phục vụ 60 lớp học kết hợp vật lý trị liệu dành cho trẻ nhỏ khuyết tật. Chi phí dành cho việc mua trang thiết bị y tế cho mỗi lớp học này vào khoảng 14.000 euro (khoảng 10.000 USD) tại châu Âu trong khi tại Mỹ, giá thành không vượt quá 8.000 USD. Ngoài ra, Cuba cũng phải chi thêm tới 5 tỷ USD cho việc nhập khẩu lương thực từ Mỹ nhưng buộc phải thanh toán thông qua các ngân hàng tại nước thứ ba./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cuba-bi-thiet-hai-hon-750-ty-usd-do-my-cam-van/201010/64141.vnplus