Cửa ngõ TP.HCM sẽ đông dần từ 16h-19h ngày mùng 5 Tết

Sáng nay (14/2) – mùng 5 Tết Giáp Thìn, lượng người phương tiện đổ về TP.HCM đông hơn những ngày trước, nhưng không có tình trạng ùn ứ kẹt xe.

Anh Lê Hữu Lộc, quê Trà Vinh cho biết, gia đình anh tranh thủ trở về TP.HCM từ sáng sớm nay. Trên đường từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM sáng cùng ngày, dù thời tiết nắng nóng, nhưng lưu thông thuận lợi. Gia đình anh Lộc đi xe máy từ Trà Vinh đến huyện Bình Chánh - TP.HCM chỉ mất khoảng hơn 2 giờ. Đoạn đường từ nút giao Quốc lộ 1- Nguyễn Văn Linh vào trung tâm TP cũng thông thoáng.

“Mai đi làm nên hôm nay đưa gia đình về TP luôn, sáng nay di chuyển thấy đường vắng không đông như hôm mùng 1, mùng 2 lúc mình về quê. Di chuyển rất thoải mái, không kẹt xe thật sự rất là đỡ cho bà con”, anh Lộc nói.

Quốc lộ 1 cửa ngõ phía Tây TPHCM địa bàn Tân Kiên, Bình Chánh phương tiện đông đúc sáng 14/2

Ghi nhận trong sáng cùng ngày trên tuyến Quốc lộ 1 cửa ngõ phía Tây, Quốc lộ 50, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, TP.HCM thông thoáng. Tại các bến phà phía Đông TP như Cát Lái, Bình Khánh, lưu lượng phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển ổn định, chưa có tình trạng ùn ứ.

Giao lộ QL1 và đại lộ Nguyễn Văn Linh phía Nam TP.HCM thông thoáng

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết: cao điểm lưu lượng phương tiện qua 2 phà từ 16h chiều đến 19h tối nay, trong đó lượng người và phương tiện khả năng đạt đỉnh trên 75.000 lượt qua phà Cát Lái. Sau Tết, đơn vị quản lý vẫn túc trực 2 phà loại 200 tấn cùng nhiều loại phà 100 tấn hoạt động hết công suất vào giờ cao điểm.

“Huy động 8 phà bên phía Cát Lái để phục vụ giờ cao điểm, nhằm tăng cường việc quay đầu phà nhanh từ phía TP Thủ Đức sang hướng Đồng Nai để giải tỏa lưu lượng xe. Còn phà Bình Khánh cũng huy động 7 phà để chia sẻ bớt lưu lượng người phương tiện qua phà biển Vũng Tàu – Cần Giờ đổ về phà Bình Khánh để về TP ước cũng đạt từ 24.000-25.000 lượt khách”, ông Nguyễn Chiến Thắng cho hay.

Lượng người đổ từ miền Tây về TP.HCM đông dần trong sáng ngày mùng 5 Tết

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, dự kiến người dân các tỉnh, thành sẽ tiếp tục đổ về trong ngày 14/2 (mùng 5 Tết) với số đông. Do vậy, Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) và lực lượng CSGT các địa phương khu vực miền Đông và các tỉnh miền Tây giáp ranh tăng cường lực lượng, chủ động điều phối tại các điểm đen thường xuyên ùn ứ để kéo giảm kẹt xe ở các khu vực cửa ngõ vào TP.HCM.

Trưa mùng 5 tết người phương tiện đổ về TP.HCM mỗi lúc một đông hơn

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM cho hay: “Lực lượng CSGT trực chiến 100% quân số và đảm bảo tất cả lực lượng này luôn có mặt ở những điểm nóng, các khu vực phức tạp về giao thông. Đối với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân khi tham gia giao thông, thông tin thêm về những điểm mù giao thông đối với những phương tiện lớn để đảm bảo cho việc di chuyển an toàn của chính người lái xe và người ta tham gia giao thông trên đường”.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cua-ngo-tphcm-se-dong-dan-tu-16h-19h-ngay-mung-5-tet-post1076949.vov