Cửa ngõ phía Nam Lâm Đồng rực rỡ bằng lăng tím

Nhắc đến Đà Lạt nhiều người sẽ nghĩ ngay đến xứ sở của hoa anh đào. Nhưng vài năm trở đây, thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đang xây dựng cho mình một nét đẹp riêng, khó lẫn với đô thị khác - đó là màu tím trải khắp của hoa bằng lăng.

Hoa bằng lăng đua nhau nở trên các tuyến đường phố thị trấn Mađaguôi. Ảnh: Phan Tuấn

Thị trấn Mađaguôi nằm ngay cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Những ngày này, khi đi qua địa phương này nhiều người phải trầm trồ ngợi khen vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa bằng lăng tím nơi đây.

Anh Nguyễn Chính Cương, một người dân từ tỉnh Đắk Lắk đi qua thị trấn Mađaguôi ngỡ ngàng cho biết, hoa bằng lăng ở đây quả thật rất đẹp. "Lúc đầu tôi chỉ định đi ngang qua. Thế nhưng, trước vẻ đẹp ít thấy của rặng bằng lăng nở hoa ở thị trấn Mađaguôi, cả nhà tôi dừng xe lại để ngắm hoa, chụp hình lưu niệm về cảnh đẹp nơi đây - anh Cương nói.

Hoa bằng lăng, nét đặc trưng của thị trấn Mađaguôi nở rộ trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Phan Tuấn

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thùy, một người đi đường khác đang dừng xe ven đường để ngắm hoa bằng lăng chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình đi thăm quan Đà Lạt. Khi vừa đặt chân đến thị trấn Mađaguôi thì tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của loài hoa bằng lăng tím nơi đây.

"Tôi rất hào hứng khi mỗi địa phương ở tỉnh Lâm Đồng thì sẽ gắn với những nét đẹp riêng. Đơn cử như Đà Lạt thì những đồi thông reo vi vu, có hoa anh đào, còn ở huyện Đạ Huoai thì giờ có hoa bằng lăng..." - chị Thùy nói.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đạ Huoai, toàn thị trấn Mađaguôi đã trồng được hơn 400 cây bằng lăng để làm bóng mát và tạo cảnh quan đô thị. Hiện nay, cây hoa bằng lăng được đơn vị trồng chủ yếu trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương (Quốc lộ 20), tỉnh lộ 721...

Hiện nay, thị trấn Mađaguôi đã phát triển được hơn 400 cây hoa bằng lăng trên các tuyến đường đô thị. Ảnh: Phan Tuấn

Hằng năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đạ Huoai thường tiến hành cắt tỉa, tạo tán 3 lần. Trong đó, lần cắt tỉa, tạo tán vào trước trước Tết Nguyên đán hàng năm được xem là quan trọng nhất nhằm giúp cây bằng lăng đâm chồi và ra hoa vào đúng vào mỗi độ tháng 3 về.

Theo Phan Tuấn (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/cua-ngo-phia-nam-lam-dong-ruc-ro-bang-lang-tim-1023995.ldo

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/1624/202203/cua-ngo-phia-nam-lam-dong-ruc-ro-bang-lang-tim-5770100/