Cử tri TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ cầm đầu vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Cử tri TP.HCM lên án hành động khủng bố tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh kẻ cầm đầu, lôi kéo đồng bào.

Sáng 26/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Đơn vị 3 (quận 5, quận 8 và quận 11) ở Hội trường Trung tâm Chính trị quận 11. Cử tri đã nêu ra nhiều vấn đề gây bức xúc cũng như đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho các đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri tại Đơn vị 3. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Văn Bình, cử tri phường 15, quận 11 cho biết, cử tri và nhân dân TP.HCM hết sức lên án hành động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và đề nghị các cơ quan hoạt động tư pháp sớm điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những kẻ này. Đây là hành động gây rối trật tự, an ninh của đất nước.

"Cần nghiêm trị những kẻ cầm đầu có kế hoạch, chủ trương gây rối từ trước và xem xét điều tra kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có sự khoan hồng với những đối tượng thiếu hiểu biết bị lôi kéo, kích động", ông Bình nói.

Cử tri Nguyễn Văn Bình cho rằng đối với khu vực vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, biên giới, hải đảo, cần có cán bộ am hiểu phong tục tập quán địa phương, có uy tín và am hiểu pháp luật để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tránh để xảy ra sự “e dè” trong công việc tại những khu vực nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri Nguyễn Văn Bình nêu ý kiến. (Ảnh: Đại Việt)

Bên cạnh đó, theo ông Bình, Nhà nước cũng cần quan tâm đặc biệt đến những người dân bị thu hồi đất. Điểm mấu chốt là phải hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Ngày trước, khi bị giải tỏa đất, ông Bình cũng từng đi khiếu kiện, khiếu nại ròng rã 5 năm và nhận lại 1 tỷ đồng tiền đền bù. Thế nhưng, số tiền này chỉ có giá trị lớn ở thời điểm khởi điện, đến khi thắng kiện thì 1 tỷ đồng không thể mua được nhà ở nào. Chính vì vậy, cử tri mong muốn, các bộ luật được sửa đổi sẽ gắn liền, bảo vệ nhiều hơn nữa quyền lợi của người dân.

Cử tri Đặng Văn Rành (ngụ phường 1, quận 11) đề nghị thêm phương pháp đấu giá trực tiếp thửa đất đang cần thu hồi, sau khi khấu trừ chi phí hợp lý theo quy định. Người có đất thu hồi được giám sát và hưởng kết quả đấu giá không bị chênh lệch địa tô chi phối.

Hiện nay, khiếu kiện về đất đai, về bồi thường, hỗ trợ tái định cư rất nhiều. Nếu Nhà nước áp giá đền bù, khi người dân khiếu kiện, để nhà đầu tư thỏa thuận chi phí thì người dân lại đòi giá cao và thời gian kéo dài”, ông Rành nói.

Bên cạnh đó, ông Rành cho rằng cần phải tăng cường kiểm soát hoạt động tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri Đặng Văn Rành góp ý tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài ra, cử tri cũng nêu bức xúc về nạn khai thác cát sông gây sạt lở kéo dài; nạn bạo lực học đường gia tăng; các sản phẩm văn hóa đồi trụy, xấu độc cũng len lỏi trong đời sống giới trẻ; nạn tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng có diễn biến phức tạp.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cảm ơn sự quan tâm của cử tri đến những vấn đề “nóng” đang diễn ra và góp ý kịp thời.

Các đại biểu sẽ chuyển tiếp những ý kiến quý báu này lên Quốc hội và các cơ quan liên quan. Tiếp tục nghe ý kiến của người dân để góp ý cho 9 dự án luật sắp tới.

Theo ông Trí, trong 11 ý kiến của cử tri có ý kiến xây dựng thể chế, luật pháp, tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiều vấn đề nóng khác. Trong đó có ý kiến rất hay về đấu giá đất, làm sao hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Đất đai là loại hàng hóa đặc biệt, đáng nói là giá đất chỉ lên, không xuống. Giá đất năm nay đã khác giá đất năm trước. Chính vì vậy, việc hài hòa lợi ích các bên trong việc thu hồi, đền bù đất đai là việc Nhà nước, chính quyền đang nỗ lực hướng đến”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm đẩy lùi tham nhũng dù công tác này còn nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước luôn mong muốn người dân yên tâm với sự tận tụy, nỗ lực cống hiến của mình.

Ông Trí cho hay, thời gian qua, việc xử lý tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao liên tục được cơ quan chức năng triển khai. Hành lang pháp lý cũng đang được củng cố để xử lý loại hình tội phạm này. Các cơ quan chức năng cũng liên tục tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ để người dân hiểu rõ và phòng tránh.

Càng nghe góp ý của cử tri chúng tôi càng học hỏi được nhiều. Mọi người đều đóng góp những ý kiến thiết thực để xây dựng, phát triển đất nước. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình để tổng hợp, xử lý và yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc cho cử tri”, ông Trí nói.

ĐẠI VIỆT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cu-tri-tp-hcm-de-nghi-xu-ly-nghiem-ke-cam-dau-vu-khung-bo-tai-dak-lak-ar802053.html