Cử tri Ninh Bình gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

Ngày 20/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương giải đáp một số ý kiến của cử tri thành phố Tam Điệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri cụm xã Yên Nhân, Yên Từ (huyện Yên Mô), cụm xã Mai Sơn, Yên Thắng, Khánh Thượng (huyện Yên Khánh) và cử tri thành phố Tam Điệp.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo vắn tắt về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa diễn ra, đồng thời nêu bật các hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp. Qua đó, cử tri các địa phương tin tưởng vào những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, đặt niềm tin vào các quyết định đúng đắn, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Qua các buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã thẳng thắn trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo địa phương, các cơ quan chuyên môn nhiều vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, vấn đề an toàn giao thông...

Cử tri huyện Yên Mô đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng 2 khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất gồm khu chân mạ Yên Sư và khu chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị có chính sách, giải pháp ổn định thị trường, chất lượng vật tư nông nghiệp...

Cử tri huyện Yên Khánh đề nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp các khu di tích lịch sử; tiếp tục có chính sách thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là người tài về làm việc tại cơ sở. Cử tri xã Khánh Thượng, huyện Yên Khánh phản ánh về việc một số nội dung quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đơn cử, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, do hiện nay điều khoản này đang mâu thuẫn với Điều 53, Luật Đất đai, gây khó khăn, lúng túng trong việc hướng dẫn, thẩm định thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo quy định. Cử tri đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng chỉ đạo đơn vị vận hành Âu Kim Đài (huyện Kim Sơn) căn cứ vào kế hoạch mùa vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh và các huyện để điều tiết nước linh hoạt hợp lý...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Tam Điệp.

Nhiều ý kiến cử tri thành phố Tam Điệp đề nghị được giảm độ tuổi người cao tuổi không có lương được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế xuống còn 70 đến 75 tuổi thay vì 75 đến 80 tuổi đang thực hiện. Mặt khác, cử tri đề nghị bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Tam Điệp kết nối tuyến đường tỉnh ĐT477 với nút giao giữa cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình, vì ngoài mục đích phát triển kinh tế - xã hội còn giải quyết tình trạng quá tải lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1A hiện nay.

Đại diện các ngành chức năng, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan theo quy định, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kến nghị của cử tri trình Quốc hội và các bộ, ngành chức năng tại các kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/cu-tri-ninh-binh-gui-gam-nhieu-tam-tu-nguyen-vong-toi-quoc-hoi-20220620195249140.htm