Cử tri huyện Kiên Hải kiến nghị bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Cử tri xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) phản ánh tình trạng người dân sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản vẫn còn, gây nguy hại nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Cử tri đề nghị ngành chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cử tri Lê Văn Vinh, ngụ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sáng 13-12, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Kiên Giang tiếp xúc cử tri xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Cử tri Lê Văn Vinh phản ánh tình trạng người dân sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản vẫn còn, gây nguy hại nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Cử tri đề nghị ngành chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cử tri xã Lại Sơn đề nghị chính quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; quy hoạch xây dựng khu chắn sóng cho tàu neo đậu; sửa chữa, lắp đặt đèn đường quanh đảo để phục vụ du lịch…

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tặng 3 phần quà (500.000 đồng/phần) cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn.

Tin và ảnh: THANH DƯ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/cu-tri-huyen-kien-hai-kien-nghi-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-18041.html