Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị sớm hoàn thành các dự án, điều chỉnh địa giới

Sáng 30-9-2020, các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 4 (Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm. Tại buổi tiếp xúc cử tri, phần đa ý kiến của các cử tri liên quan đến các dự án, đất đai trên địa bàn huyện.

Dự tiếp xúc cử tri có đại biểu Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND Thành phố Hà Nội, đại biểu Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và các lãnh đạo huyện Gia Lâm.

Phát biểu mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Dương Minh Ánh đã đọc báo cáo kết quả của hai vụ việc nâng giá thiết bị y tế trong dịch Covid-19 và dự án tuyến đường sắt Nhổn, ga Hà Nội. Theo đó, hai vụ việc gây nhiều bức xúc trong thời gian qua đã được các cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, lấy lại lòng tin của dân vào Đảng và Chính phủ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở huyện Gia Lâm. Ảnh: N.D

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở huyện Gia Lâm. Ảnh: N.D

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề về đất đai, địa giới được các cử tri nhắc đến. Theo đó, cử tri Nguyễn Mạnh Cường (xã Bát Tràng) kiến nghị, Thành phố nên sớm phê duyệt và triển khai Quy hoạch chi tiết, bảo tồn làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch tại xã Bát Tràng để người dân có hướng đầu tư, xây dựng hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí của một làng nghề truyền thống.

Cử tri Mạnh Cường cũng đề xuất thành phố, các cơ quan chuyên ngành sớm có điều chỉnh địa giới hành chính 364 giữa các tỉnh, thành phố. Bởi hiện nay, ở bờ Bắc sông Bắc Hưng Hải có hơn 200 hộ dân sinh sống. Về địa chính, những hộ dân này hiện đang trực thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nhưng về nhân khẩu lại do UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm quản lý. Việc không đồng nhất về địa chính và nhân khẩu đã dẫn đến nhiều hệ lụy, tạo nên những khó khăn không đáng có cho những hộ dân Bát Tràng đã nhiều đời sinh sống tại đây.

Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị các cấp ban ngành sớm phê duyệt các dự án, điều chỉnh lại mốc giới. Ảnh: N.D

Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị các cấp ban ngành sớm phê duyệt các dự án, điều chỉnh lại mốc giới. Ảnh: N.D

Cử tri Nguyễn Đức Sự (xã Kim Sơn) kiến nghị UBND thành phố, UBND huyện Gia Lâm nhanh chóng hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181 đi qua phố Keo. Theo đó, cử tri phản ánh công tác giải phóng mặt bằng đường 181 đoạn đi qua địa bàn phố Keo, xã Kim Sơn chưa hoàn thành, hàng ngày có rất nhiều xe trọng tải lớn chạy qua tuyến đường gây ùn tắc giao thông, làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gập úng khi trời mưa, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Cũng thắc mắc những vấn đề liên quan đến tái định cư, đền bù tiền đất, cử tri Nguyễn Huy Hữu (xã Cổ Bi) phản ánh dự án xây dựng cảng thông quan nội địa thành phố Hà Nội tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm đã hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân. Tuy nhiên có những diện tích đất vẫn chưa được xem xét và có những giải đáp thỏa đáng. Cử tri mong các đại biểu Quốc hội giám sát, chứng thực và đề xuất với Thành phố chỉ đạo, xem xét và có hướng xử lý.

Buổi tiếp xúc cử tri cũng đã nhận được nhiều ý kiến của cử tri, những bức xúc và mong mỏi của người dân lên các cấp chính quyền, mong giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại, không bao che, không trốn tránh.

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Chính đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và sẽ chuyển những khúc mắc của cử tri đến các cấp có thẩm quyền.

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cu-tri-huyen-gia-lam-kien-nghi-som-hoan-thanh-cac-du-an-dieu-chinh-dia-gioi-211874.html