Cử tri bày tỏ niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng

Cử tri và Nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao, bày tỏ sự tin tưởng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 17/5

Quang cảnh buổi làm việc sáng 17/5

Ngày 17/5, tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Ngọc Quỳnh đã thông tin những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri và Nhân dân Thủ đô vui mừng, phấn khởi trước những chỉ tiêu, nhiệm vụ và tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TP Hà Nội đều đã dần được phục hồi, một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt mức quy định.

Cử tri đồng tình, đánh giá cao, bày tỏ sự tin tưởng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ có sai phạm, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, điều tra... Qua đó tạo niềm tin lớn của nhân dân với Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Đồng thời, cử tri bày tỏ mong muốn qua công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng, Nhà nước, TP sớm hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về phòng chống và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân Thủ đô đang cảm thấy băn khoăn, lo lắng trước việc liên tiếp các đồng chí giữ những chức vụ cao của Đảng, Nhà nước phải xin thôi giữ các chức vụ vì có các trách nhiệm liên quan đến những vụ việc tiêu cực trong thời gian qua.

Ngoài ra, cử tri Thủ đô cũng có nhiều kiến nghị sát với thực tiễn, phản ánh nhiều vấn đề bức thiết dân sinh, cũng như đóng góp ý kiến tâm huyết để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Cử tri quan tâm đến các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Các dự án chậm triển khai đã khiến các hộ dân nằm trong quy hoạch không thể thực hiện mua bán, sửa chữa nhà ở, có những ngôi nhà đã xuống cấp một cách nghiêm trọng gây nguy hiểm cho hộ gia đình sinh sống bên trong và hàng xóm xung quanh.

Cử tri và Nhân dân phản ánh hiện nay vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng trạm trộn bê tông không phép trên địa bàn TP, các công trình xây dựng ngang nhiên hoạt động về ban đêm. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cử tri cũng quan tâm tới việc Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, vì vậy các Nghị định, Hướng dẫn thi hành Luật cần sớm được ban hành để tạo điều kiện trong quá trình thực thi. Ngoài ra, cử tri và nhân dân Thủ đô băn khoăn, lo lắng trước giá nhà chung cư tăng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người có thu nhập thấp.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng rà soát ban hành các chính sách về xây nhà ở xã hội, chính sách về giá, đối tượng thuê, mua nhà xã hội, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội được thuê, mua nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống. Cùng đó cần có biện pháp rà soát, ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cải tạo lại chung cư cũ.

Cùng đó, đề nghị Quốc hội tổ chức giám sát chặt chẽ các dự án công trọng điểm về đất đai, trong đó có dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để tránh việc phát sinh tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ thông tin truyền thông có các biện pháp quản lý chặt chẽ hệ thống mạng thông tin, thời gian qua tình trạng lừa đảo qua mạng tiếp tục tăng gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Vân Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cu-tri-bay-to-niem-tin-vao-cong-cuoc-phong-chong-tham-nhung-cua-dang.html