Cú 'lội ngược dòng' trở thành quán quân Olympia của Xuân Mạnh

Sau 13 năm chờ đợi, nam sinh Trường THPT Hàm Rồng thắng thuyết phục trận chung kết, lần đầu tiên Thanh Hóa có nhà vô địch Olympia. Hàng nghìn người tại Quảng trường Lam Sơn nín thở đến những giây cuối cùng với Xuân Mạnh.

Sáng 8/10, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8.000 học sinh của Trường THPT Hàm Rồng và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đến cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng - một trong 4 "nhà leo núi" trong trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Clip vỡ òa chiến thắng khi Xuân Mạnh vô địch.

Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh đến từ Trường THPT Hàm Rồng. Đây là lần đầu tiên, xứ Thanh có thí sinh vô địch tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Những giây phút hồi hộp...

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia kịch tính, hấp dẫn ngay từ đầu. Các thí sinh rượt đuổi nhau về điểm số vô cùng căng thẳng.

Căng thẳng chờ đợi...

Đến phần thi Về đích, thí sinh cuối cùng bước vào phần thi là Minh Triết đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Trước khi vào phần thi này, Minh Triết được 90 điểm. Thí sinh này chọn gói câu hỏi 90 điểm.

Hàng nghìn người hò reo, cổ vũ hết mình cho Xuân Mạnh.

Câu hỏi đầu tiên, Minh Triết trả lời chính xác và giành được 30 điểm. Sang câu hỏi thứ 2, Minh Triết không đưa ra câu trả lời. Ngay lập tức, Xuân Mạnh bấm chuông giành quyền trả lời, trường quay như "bùng nổ" khi Xuân Mạnh trả lời chính xác và vươn lên 220 điểm. Cuộc thi trở nên kịch tính hơn.

Câu hỏi cuối cùng với 20 điểm, Minh Triết không đưa ra câu trả lời, Trọng Thành giành quyền trả lời nhưng chưa chính xác.

Niềm vui vỡ òa khi Xuân Mạnh giành chiến thắng.

Kết quả, Xuân Mạnh "lội ngược dòng" và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây là mức giải thưởng cao nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong 23 năm qua.

Kịch tính và đầy bất ngờ, Lê Xuân Mạnh - thí sinh đến từ Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã khiến cả trường quay cũng như hàng nghìn cổ động viên từ các điểm cầu truyền hình vỡ òa khi vươn lên bứt phá ở chặng đua cuối cùng "về đích" để chạm tay tới Vòng nguyệt quế danh giá.

Vỡ òa trước chiến thắng của Xuân Mạnh, thầy giáo Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng cho biết, em Lê Xuân Mạnh giành chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của nhà trường.

HẢI PHÒNG: Nữ sinh bật khóc khi Nguyễn Trọng Thành về nhì đầy tiếc nuối

Nguyễn Trọng Thành là thí sinh về nhì trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 khiến nhiều người bật khóc tiếc nuối...

Trước đó, tại điểm cầu TP. Hải Phòng ở khu Quảng trường Danh nhân Văn hóa - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận được không khí sôi động, hào hứng của hơn 3.000 học sinh, giáo viên cùng người dân đất Cảng. Mọi người có mặt từ sớm và ai cũng mong muốn thí sinh Nguyễn Trọng Thành sẽ mang vòng nguyệt quế về mảnh đất thành phố Hoa phượng đỏ thân yêu.

Hơn 3.000 học sinh, giáo viên... cổ vũ, tiếp lửa cho thí sinh Nguyễn Trọng Thành tại điểm cầu Hải Phòng.

Niềm vui của giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú trước phần thi của học trò Trọng Thành.

Diễn biến trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay của 4 thí sinh rất kịch tính. Ngay từ phần thi Khởi động, các "nhà leo núi" đã giành giật từng điểm số và khi kết thúc phần thi này, thí sinh Trọng Thành có số điểm cao nhất.

Bước vào 2 phần thi còn lại (Tăng tốc và Về đích), thí sinh Nguyễn Trọng Thành liên tục mang lại niềm vui cho điểm cầu Hải Phòng khi liên tiếp trả lời đúng các câu hỏi. Thậm chí, điểm số 215 của thí sinh này còn được giữ đến hết phần thi của thí sinh cuối cùng ở phần thi Về Đích.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo có mặt tại điểm cầu cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Trọng Thành.

Tuy nhiên, sau khi nghe người dẫn chương trình công bố câu hỏi cuối cùng của phần thi Về đích, thí sinh Nguyễn Minh Triết (Trường chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế) đã nhường phần trả lời cho các bạn còn lại và Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã trả lời đúng.

Với câu trả lời đúng cuối cùng này, Xuân Mạnh có tổng điểm cao hơn 5 điểm so với Trọng Thành khiến cho hàng nghìn học sinh, giáo viên ở điểm cầu Hải Phòng tiếc nuối.

"Chúng tôi tiếc nuối cho Thành nhưng em đã là người chiến thắng trong lòng thầy cô và bạn bè. Chúng tôi mong em vững bước trên con đường tương lai…", nữ giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú tâm sự.

Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận tại điểm cầu Hải Phòng:

Không khí cả điểm cầu trầm lắng và những giọt nước mắt của học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú đã rơi.

Niềm tiếc nuối khi Nguyễn Trọng Thành về Nhì trong trận chung kết.

Hình ảnh đẹp của học sinh Hải Phòng tiếp lửa cho Trọng Thành.

Những xúc cảm khác nhau trên gương mặt cô, trò ở Hải Phòng...

Ngọc Hưng - Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giay-phut-nghet-tho-loi-nguoc-dong-thanh-cong-cua-xuan-manh-169231008112635101.htm