Cư dân Ý trúng độc đắc hơn 4.000 tỉ đồng nhờ vé số cào

Một cư dân người Ý giấu tên mới đây đã trở thành chủ nhân giải độc đắc trị giá 163 triệu Euro (tương đương gần 4.000 tỉ đồng) sau khi mua một chiếc vé số cào có giá 3 Euro (tương đương hơn 70.000 đồng).

Ảnh minh họa

Theo Daily Mail, tấm vé số trúng giải 163 triệu Euro được mua tại một cửa hàng tạp hóa ở Vibo Valentia (đảo Sicily, Ý). Người trúng giải đã bỏ ra 3 Euro để mua tấm vé và mang về số tiền lớn gấp 50 triệu lần. Dãy số trúng giải là 3, 12, 23, 71, 76, 83, cùng “số hạnh phúc” (jolly number) là 56 và “số siêu sao” (superstar number) là 35. Giải thưởng được quay hôm thứ 5 (27/10).

Được biết, đây là giải độc đắc lớn thứ 2 trong lịch sử của công ty xổ số Superenalotto (Ý). Trước đó gần 6 năm, vào ngày 30/10/2010, một cư dân may mắn đã trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Superenalotto với số tiền 177,7 triệu Euro (tương đương 4.300 tỉ đồng).

Trước đó, công ty xổ số Superenalotto đã tiến hành quay số 200 lần mà không tìm ra người trúng giải. Do đó, số tiền thưởng được cộng dồn lên đến 163 triệu Euro.

Ông Domenico Lo Bianco - chủ tiệm tạp hóa nơi bán ra chiếc vé số trúng giải cho biết: “Tôi không hề biết gì về giải độc đắc này cho đến khi một phóng viên gọi cho tôi để phỏng vấn. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa. Sau đó tôi mới tin là thật. Hiện chủ nhân chiếc vé số vẫn chưa liên lạc gì với tôi, nhưng tôi mong rằng họ sẽ nhớ tới tôi – người đã bán cho họ chiếc vé số may mắn.”

Hiện danh tính của người trúng số vẫn chưa được tiết lộ.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/cu-dan-y-trung-doc-dac-hon-4000-ti-dong-nho-ve-so-cao-1067585.tpo