Cư dân Đồng Nò khổ sở với vấn nạn 'ngưu tặc'

Suốt hơn 2 năm qua, người dân sinh sống tại khu đô thị sinh thái Hòa Quý - Đồng Nò (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khổn khổ vì những đàn trâu, bò có đến hàng trăm con phá phách, phóng uế… Bất kể ngày đêm, đàn gia súc thả rông nhan nhản đi, ngủ, nghỉ giữa đường, trước cửa nhà dân, càn vào vườn rau ăn, phá… đặc biệt là các tổ dân phố 64, 65, 66.

Chiếm đường và chiếm luôn sân chơi của trẻ.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đề nêu vấn đề "ngưu tặc' ra phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. "Sáng thức giấc ra đã phân bò trên đường trước cửa nhà. Chiều tối đến ăn miếng cơm cũng không yên, vừa ăn vừa vác cây ra đuổi. Bà con trồng được vài cái cây cảnh trước nhà cũng bị chúng "vặt trụi". Người dân mua lưới, cầu gôn tạo cái sân bóng thể thao cho các cháu nhỏ vui chơi cũng bị chúng phá tan tành…", một người dân ngao ngán kể.

Cũng theo nhiều người ở khu đô thị này, đã có những vụ va chạm, TNGT xảy ra. Hàng loạt phương tiện thông hành liên tiếp phải tấp vào lề, chờ đàn gia súc đi qua mới giám tiếp tục thông hành. Người già, trẻ nhỏ đi thể dục sáng sớm và chiều tối cũng vậy, ai cũng hồn bay phách lạc khi nghe tiếng trâu bò rống tiếng, chạy tán loạn giữa phố…

Qua tìm hiểu được biết, từ năm 2017, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã ban hành phương án về xử lý gia súc thả rông trên địa bàn quận và các tuyến đường gây cản trở giao thông, phá hoại cây xanh, phóng uế gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị cũng như quy định về xử lý vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại, biện pháp giải quyết. Nhưng rồi, trâu, bò ngày lại càng nhiều. Tháng 4-2021, UBND P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) đã mời các hộ dân có nuôi trâu bò thả rông họp nhiều lần, nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu cam kết không để xảy ra tình trạng thả rông gia súc trên khu đô thị và các khu tái định cư; nếu không chấp hành sẽ kiên quyết xử lý, thẳng tay phạt và đưa bò vào điểm bắt nhốt tạm giữ! Năm 2021, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu Q. Ngũ Hành Sơn có kiểm tra xử lý và báo cáo phản hồi.

"Tối hậu thư" đã ban, bảng cấm thả rông trâu, bò cũng đã có, nhưng suốt gần 2 năm qua, nhất là thời điểm hiện tại, đàn trâu, bò vẫn đông đàn tung tăng trên phố.

Rõ ràng, xử lý vấn nạn trâu, bò thả rông, chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm với dân! Thiết nghĩ, để ổn định cuộc sống cho bà con, không còn cách nào khác chính quyền Q. Ngũ Hành Sơn, P. Hòa Quý phải mạnh tay xử lý!

C.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cu-dan-dong-no-kho-so-voi-van-nan-nguu-tac-post268806.html