Cụ bà người Ý thọ nhất thế giới mừng sinh nhật lần thứ 117

Tổng thống Ý Mattarella đã gửi lời chúc mừng tới cụ bà Emma Morano – người thọ nhất thế giới vừa đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 29-11.

Cụ Emma Morano sinh vào ngày 29-11-1899 tại Civiasco và sống tại làng Pallanza thuộc thị trấn Verbania, vùng Piedmont, Italy. Cụ Morano được sinh ra đúng vào thời ông Guglielmo Marconi thiết lập được hệ thống truyền thông vô tuyến qua biển Măngsơ (Manche) nối Anh và Pháp.

Cụ bà người Italy Emma Morano. Ảnh: ANSA/AP

Vào ngày sinh nhật của mình, cụ bà Emma Morano đã thể hiện sự xúc động và vui mừng khi bất ngờ được đón tiếp ngài thị trưởng Silvia Marchionni thị trấn Verbania – nơi bà sinh sống, đến chúc thọ. Cụ Morano cũng là người được kỷ lục Guiness công nhận là cao tuổi nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Đã sống qua ba thế kỷ, cụ Morano dù vẫn minh mẫn nhưng đáng tiếc là người thân của cụ cũng đã qua đời hết, mắt cụ đã mờ đi rất nhiều và không còn khả năng nghe được. Điều này khiến việc giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của cụ trở nên khó khăn hơn.

Cùng ngày, Tổng thống Ý Mattarella đã gửi lời mừng thọ tới cụ bà Emma Morano.

Như Uyên (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cu-ba-nguoi-y-tho-nhat-the-gioi-mung-sinh-nhat-lan-thu-117-419168/