Cụ bà được Hamas thả tự do kể lại bí mật đường hầm tại Gaza

Cụ bà người Israel Yocheved Lifschitz, 85 tuổi người được lực lượng Hamas thả tự do hôm 23/10 sau khi bị bắt giữ hôm 7/10, mô tả rằng bà đã bị đưa xuống hệ thống địa đạo khổng lồ ở dưới lòng đất.

Cụ bà người Israel Yocheved Lifschitz Yocheved Lifshitz nói chuyện với các phóng viên ở bệnh viện Ichilov, Tel Aviv, Israel, ngày 24/10. Ảnh: Times of Israel

CNN đưa tin, ngồi trên xe lăn và trả lời báo giới bằng tiếng Do Thái tại bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, cụ bà Israel Yocheved Lifschitz đã kể lại việc bà bị các tay súng Hamas bắt giữ tại nhà ở Kibbutz Nir Oz, Israel, gần biên giới Gaza.

“Sáng thứ 7 (ngày 7/10), mọi thứ bỗng trở nên rất yên tĩnh. Sau đó, một đợt pháo kích nhắm vào khu định cư”, bà nói. “Không lâu sau, lực lượng Hamas đã phá hàng rào biên giới và tiến lên phía trước”.

Bà cho biết: “Tôi đã bị họ đưa đi bằng xe máy chở về phía Gaza”. Con gái bà - người phiên dịch tiếng Anh, giải thích rằng, trong quá trình lái xe về cứ điểm, nhóm Hamas để bà nằm nghiêng trên xe máy, với đầu ở một bên và hai chân ở một bên, khiến bà bị đau và bị bầm tím. Sau đó, Hamas đã đưa bà xuống lòng đất, nơi có một hệ thống đường hầm đã được xây dựng.

Cụ bà Lifschit.

Con gái của bà Lifschit phiên dịch rằng: “Họ phải đi bộ vài km dưới mặt đất ẩm ướt. Có một mạng lưới đường hầm khổng lồ bên dưới lòng đất. Nó trông giống như một mạng nhện”.

Bà Lifschit cho biết trong đường hầm, có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế chờ đón các con tin. Ban đầu, bà được phân nhóm cùng 25 người khác. Sau đó, Hamas đã xếp bà vào một nhóm nhỏ hơn cùng với 5 người khác. “Khi chúng tôi đến đó, các tay súng nói rằng họ là những người tin vào Kinh Koran và họ sẽ không làm hại chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu những điều kiện tương tự như họ trong đường hầm”, bà kể.

Bên trong một đoạn đường hầm do lực lượng Thánh chiến Hồi Giáo Jihad xây dựng nối Dải Gaza với Israel, được phát hiện gần làng Kissufim, phía nam Israel, vào cuối tháng 10/2017. Ảnh: AP

Bà cho biết Hamas cắt cử những người bảo vệ, một nhân viên y tế và một bác sĩ để theo dõi các con tin. Họ được phân phát các loại thuốc cần thiết và được ăn uống. Ngoài ra, lực lượng này cũng quan tâm đến vấn đề vệ sinh để đảm bảo các con tin không bị bệnh. Bà cho biết, Hamas có thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho việc bắt giữ các con tin khi thậm chí còn phân phát dầu gội và dầu xả cho họ.

Mô tả về tình cảnh trong lòng đất, bà nói rằng các con tin đều ngủ trên nệm, trong khi các đường hầm “hầu hết là ẩm ướt ở khắp mọi nơi”. Khi được hỏi về cuộc trò chuyện giữa bà và lực lượng Hamas, bà cho biết “họ đã cố gắng trò chuyện”.

“Chúng tôi không nói về chính trị. Họ nói đủ thứ chuyện. Họ rất thân thiện với chúng tôi”, bà mô tả.

Đến tối 23/10, bà Lifschitz cùng người hàng xóm là bà Nurit Cooper, 79 tuổi đã được Hamas trả tự do. Tuy nhiên, chồng của bà là ông Oded, 83 tuổi, vẫn bị Hamas giam giữ. Bà cụ cũng không biết tình trạng của chồng mình như thế nào.

Ông Abu Obaida - người phát ngôn Hamas thông báo nhóm này đã thả tự do cho 2 cụ bà Israel "vì lý do nhân đạo và lý do sức khỏe". Tuần trước, Hamas cũng thả 2 con tin người Mỹ, gồm cô Judith Tai Raanan và con gái là Natalie Raanan (17 tuổi). Theo các nguồn tin, Hamas đã quyết định thả họ vì "lý do nhân đạo", người mẹ có tình trạng sức khỏe kém. Việc trả tự do này là kết quả của cuộc đàm phán giữa Qatar và Hamas.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Israel thông báo có khoảng 210 người đang bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza. Trong khi đó, người phát ngôn Hamas trước đó cho biết nhóm này đã bắt giữ từ 200-250 người trong các cuộc tấn công.

Lối vào một đường hầm do lực lượng Jihad xây dựng nối Gaza sang Israel, được phát hiện gần làng Kissufim, phía nam Israel, cuối tháng 10/2017. Ảnh: AP

Đài France 24 dẫn lời chuyên gia Colin Clarke, giám đốc nghiên cứu Trung tâm Soufer ở New York (Mỹ), từng nhận định rằng Hamas có hệ thống địa đạo chằng chịt dưới lòng đất. Theo đó, các hệ thống định vị GPS truyền thống, thiết bị giám sát hay nhìn trong bóng tối không thể hoạt động dưới lòng đất. Ngoài ra, Hamas có thể đã gài mìn tại một số đường hầm, hoặc chuẩn bị tấn công bất ngờ.

Năm 2013, quân đội Israel đã phát hiện một đường hầm dài 2,5 km nối Israel với Dải Gaza. Năm 2014, một phóng sự của France 24 cho thấy đoạn đường hầm được Hamas đổ bê tông kiên cố, chứ không phải bằng đất cát, có lắp đặt đường sắt, cáp điện thoại và dây điện.

Israel đã dùng nhiều phương pháp khác nhau để phá hủy đường hầm này hoặc ngăn cản việc lực lượng Hamas xây dựng những đường hầm khác, bằng cách dựng một vành đai ngầm dưới lòng đất, gắn các bộ cảm biến để phát hiện mọi hoạt động khoan cắt và cũng để phân chia ranh giới dưới lòng đất với Dải Gaza. Tuy nhiên, lực lượng Hamas vẫn có khả năng xây dựng các đường hầm bất chấp sự giám sát của Israel.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cu-ba-duoc-hamas-tha-tu-do-ke-lai-bi-mat-duong-ham-tai-gaza-post28395.html