CSGT Tiền Giang bắt 'ma men' chạy xe tải đánh võng trên đường

Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi phía sau, tài xế điều khiển xe chạy đánh võng suốt đoạn đường.

Kiểm tra trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 6 máy lạnh không hóa đơn, chứng từ .(Ảnh: Hải Đường)

Khoảng 7h sáng ngày 14/4, lực lượng CSGT đội số 2 thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Tiền Giang) đang làm nhiệm vụ trên QL1, đoạn địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thì phát hiện ô tô tải mang BKS 18C-012.28 do tài xế Đỗ Duy Nguyện (SN 1990, ngụ xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển, lưu thông từ hướng Long An về Vĩnh Long chạy vào đường cấm theo giờ cao điểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế Nguyện không chấp hành, tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi phía sau, tài xế Nguyện điều khiển xe chạy áp sát xe của CSGT đánh võng suốt đoạn đường gần 4km. Tuy nhiên, đến khu vực thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành thì bị bắt giữ.

Lúc này, trên người của Nguyện có mùi rượu nồng nặc, ngay lập tức Nguyện bị kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả là 0,465mg/1 khí thở, vượt quá 0,4mg/1 khí thở. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe của Nguyện có chở 6 máy điều hòa, không hóa đơn chứng từ.

Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/csgt-tien-giang-bat-ma-men-chay-xe-tai-danh-vong-tren-duong-d146073.html