CSCĐ tuần tra, mật phục bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

Nhờ triển khai tích cực các biện pháp TTKS công khai và mật phục, thời gian qua Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Những chiến công của các CBCS Phòng CSCĐ đã góp phần đảm bảo sự yên bình cho thành phố.

Nhờ triển khai tích cực các biện pháp TTKS công khai và mật phục, thời gian qua Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Những chiến công của các CBCS Phòng CSCĐ đã góp phần đảm bảo sự yên bình cho thành phố.

Bị bắt vì “kẹp tiên” dạo phố

20 giờ 20 ngày 10-9-2020, tổ TTKS thuộc Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ đến khu vực trước khách sạn T.P nằm trên đường Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện Chế Q.H. (1995) và Nguyễn Đ.T (1998, đều trú Q. Liên Chiểu) điều khiển xe máy hiệu Wave có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ví của Chế Q.H có 1 ống nhựa chứa 10 viên nén màu đỏ, đối tượng khai ma túy hồng phiến. Theo T. và H., số ma túy trên chúng đang mang đi giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện. Ngay lập tức, tổ CSCĐ đưa đối tượng về trụ sở CAP Hòa Minh để làm việc và phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng lấy lời khai. Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện thêm 344 viên hồng phiến và 1 viên thuốc lắc. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ công tác đã bàn giao cho Phòng CSMT tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền...

CBCS Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, 21 giờ ngày 7-7- 2020, tổ tuần tra Phòng CSCĐ làm nhiệm vụ tại tuyến đường Lê Văn Duyệt (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì phát hiện, bắt giữ Đặng N.C (1987, trú Q. Sơn Trà) và Bùi K. (1988, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tang vật là 3 gói ma túy đá. Cũng qua tuần tra, lúc 18 giờ 15 ngày 23-6-2020, CBCS Phòng CSCĐ làm nhiệm vụ khu vực ven biển thuộc P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, thu giữ 1 gói ni-lông chứa cỏ Mỹ...

Gần đây, 16 giờ 10 ngày 5-10, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Chu Huy Mân (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) thì phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy hiệu SH có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng tuần tra, người thanh niên vội tăng tốc bỏ chạy nhưng không thể thoát. Tiến hành kiểm tra túi quần người thanh niên, tổ công tác phát hiện 1 gói ni-lông chứa ma túy đá nên đưa về trụ sở CAP Mân Thái. Tại cơ quan CA, người thanh niên khai tên Lê T.T (1989, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Theo khai nhận của T., khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng điện thoại cho một thanh niên hỏi mua 300.000 đồng ma túy mang về sử dụng. Người thanh niên đồng ý và hẹn T. đến khu vực bến cá thuộc P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) để giao nhận “hàng”. Có “hàng”, T. bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe máy chạy đến đường Chu Huy Mân thì gặp tổ tuần tra thuộc Phòng CSCĐ...

Tóm gọn “đạo chích”

Không chỉ kịp thời bắt giữ những đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong quá trình làm nhiệm vụ tại các tuyến đường, khu phố, lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản...

Lực lượng tuần tra thuộc Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản.

Cụ thể, chiều 3-7-2020, Lê H.P (1994, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đón xe Grab đến khu vực bãi tắm thuộc P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn). Đến nơi, P. trả tiền, xuống xe rồi dạo bộ trên bãi cát để tìm “con mồi”. Khi đến bãi biển trước khách sạn Mường Thanh, thấy quần áo của anh Nguyễn Đức N. (1996) và anh La M.T (1993, đều trú TP Hà Nội) đang để trên bãi cát, P. tiếp cận thăm dò. Qua quan sát không thấy ai trông coi, P. lục vội lấy 1 chiếc ví (bên trong có 1 CMND, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô, 1 thẻ ngân hàng cùng các giấy tờ khác), 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Plus (trị giá hơn 6 triệu đồng), 1 ĐTDĐ Samsung S10 (trị giá hơn 20 triệu đồng) rồi tháo lui... Tuy nhiên, P. không ngờ, mọi di biến động của mình từ lúc bước xuống bãi biển đến khi thực hiện hành vi phạm pháp đã bị tổ công tác thuộc Phòng CSCĐ – CATP Đà Nẵng để ý và tổ chức theo dõi. Vì vậy, khi P. vừa ôm tài sản trộm được của anh N. và anh T. đi được một đoạn ngắn thì bị CBCS Phòng CSCĐ khống chế, bắt giữ cùng tang vật...

Bước đầu khai nhận của P., trong những lần dạo biển, thấy nhiều người dân và du khách thường tìm đến bãi biển để chụp ảnh, ngắm cảnh, tắm biển nhưng lại sơ hở trong việc quản lý tài sản nên nảy sinh lòng tham. Để có thể “đánh nhanh” và xóa dấu vết kịp thời, P. chọn cách di chuyển bằng xe Grab. Dù P. đã có sự tính toán rất kỹ về phương thức thủ đoạn phạm tội của mình nhưng vẫn không thể qua mắt được CBCS Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng nên đành theo về trụ sở làm việc... Về phía anh Nguyễn Đ.N. và anh La M.T, khi biết đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp đã bị bắt ngay lập tức và tài sản của mình bị mất được thu hồi đầy đủ, kịp thời, các anh vô cùng vui mừng và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CATP Đà Nẵng nói chung và CBCS Phòng CSCĐ nói riêng.

Đến 18 giờ 30 ngày 8-7, CBCS Tiểu đoàn CSCĐ đang tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực bãi biển Lăng Ông (Q. Sơn Trà) thì phát hiện, bắt giữ Ngô P.Th. và Nguyễn C.T. (đều 2003, trú Q. Hải Châu) đang có hành vi lấy trộm chiếc túi xách của du khách. Trước đó, 17 giờ 50 ngày 1-7, qua tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực đối diện khách sạn Four Point (P. Phước Mỹ), CBCS Tiểu đoàn CSCĐ cũng phát hiện, bắt giữ Lê H.Kh. (1986, quê Thanh Hóa) và Nguyễn G. (1999, trú Q. Ngũ Hành Sơn) có hành vi trộm chiếc xe đạp của người dân khi đi tắm biển...

Đó chỉ là số ít trong số rất nhiều vụ việc mà các tổ công tác thuộc Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ trong quá trình tổ chức tuần tra công khai và hóa trang mật phục thời gian qua...

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234020_cscd-tuan-tra-mat-phuc-bat-giu-nhieu-doi-tuong-ph.aspx