CPI cả năm có thể đạt được chỉ tiêu dưới 4,5%

Một chỉ tiêu quan trọng khác của nền kinh tế là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). 3 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội đề ra từ đầu năm là 4,5%. Khả năng đạt được chỉ tiêu này hay không cũng được Tổng cục Thống kê phân tích kỹ vào sáng 29/3.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 giảm 0,23% so với tháng trước. Nguyên nhân do nhóm thực phẩm tháng 3 giảm mạnh nhất: 1,19% do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào. Tính chung quý I năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Tổng cục Thống kê cũng dự báo từ nay đến cuối chỉ số lạm phát sẽ tiếp tục tăng và đưa ra 3 kịch bản cho lạm phát cả năm.
Kịch bản 1: Lạm phát: 3,8%
Kịch bản 2: Lạm phát tăng 4,2%
Kịch bản 3: Lạm phát tăng 4,5%

Các kịch bản này được xây dựng để đạt được mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Đặc biệt, kịch bản 2 và 3 với mức lạm phát từ 4,2-4,5% sẽ xảy ra trong trường hợp 2 quý đầu năm tăng cao, Quý 3 giảm và quý 4 tăng cao.

Theo các chuyên gia, bên cạnh áp lực tăng giá do sức ép từ thị trường tiền tệ, chiến tranh thế giới thì trong nước cũng có các yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá trong những tháng còn lại của năm.

Do vậy, Chính phủ cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để bảo đảm cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền - Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cpi-ca-nam-co-the-dat-duoc-chi-tieu-duoi-4-5-216278.htm