Courtois và Morata đá hỏng 11m, Conte đứng ra bào chữa

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh, Antonio Conte đã tiết lộ lý do để thủ thành Thibaut Courtois thực hiện loạt đá luân lưu thứ 2 cho Chelsea.

Chelsea đã đánh rơi chiến thắng trong 90 phút chính thức tại Wembley sau khi đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Victor Moses ở đầu hiệp 2. Bước vào loạt đá luân lưu 11m để phân định thắng thua, nhà vô địch Premier League đã để thua Arsenal 1-4. Điều chú ý, ở loạt đấu súng cân não, HLV Conte đã bất ngờ sử dụng Courtois đá lượt thứ 2 và thủ thành người Bỉ đã sút rất tệ, đưa bóng lên trời.

Sau đó, đến lượt tân binh đắt giá Alvaro Morata đá hỏng 11m khiến Chelsea nhận thất bại 1-4 bởi cả 4 cầu thủ của Arsenal đều thực hiện thành công và FA quyết định lần đầu thực hiện đá luân lưu theo phương thức ABBAA.

Việc chiến lược gia người Italia bất ngờ tin tưởng thủ môn Thibaut Courtois khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Sau trận đấu, Conte đã lý giải cho quyết định này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Italia cho biết: “Courtois là một trong số những cầu thủ đá phạt đền tốt nhất Chelsea. Nếu một cầu thủ thể hiện khả năng đá phạt đền rất tốt trong lúc tập luyện, bạn sẽ lựa chọn họ”.

Bên cạnh đó, HLV Conte cũng cảm thông với việc tân binh Morata thi đấu khá nhạt nhòa. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng chân sút người Tây Ban Nha cần thêm thời gian để thích nghi với CLB.

Conte nói thêm: “Morata cần phải nỗ lực hơn nữa. Cậu ấy mới tới Chelsea và điều cần thiết là cần phải tìm được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Để có thể hiểu được triết lý của tôi, Morata cần có thêm thời gian. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Rudiger và Bakayoko cũng vậy thôi”.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/courtois-va-morata-da-hong-11m-conte-dung-ra-bao-chua-171-251262.html