Cột mốc giao thông 'biến tướng' với dòng chữ lạ

Một số chủ cửa hiệu tại đường Vĩnh Lộc và Hương Lộ 80, huyện Bình Chánh, lắp biển quảng cáo 'nhái' lại cột mốc giao thông.

Thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân khu vực đường Vĩnh Lộc và Hương Lộ 80 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bức xúc vì các cột mốc giao thông khác lạ xuất hiện trên vỉa hè, gây nhầm lẫn cho người đi đường.

Theo ghi nhận của PLO, trên vỉa hè đường Vĩnh Lộc và Hương Lộ 80 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) xuất hiện hai biển quảng cáo của một tiệm tóc và một tiệm chăm sóc sắc đẹp với hình dáng và màu sắc giống đến 90% cột mốc giao thông.

Biển hiệu quảng cáo "nhái" cột mốc giao thông của một hiệu tóc trên đường Vĩnh Lộc. Ảnh: HT

Hai biển hiệu này có phần thân hình chữ nhật màu trắng và phần đầu hình bán nguyệt màu đỏ, trên biển có đề nội dung “Chú ý, cắt tóc nam 50K...” và “Chú ý, lấy nhân mụn nam – nữ”.

Chị NQ (ngụ đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cho biết, hình dạng và màu sắc của những cây cột này rất giống với cột mốc đường nên khi đi ngang qua, chị đều chú ý và đọc các dòng chữ đề trên biển, nhưng khi đọc kỹ thì lại ngỡ ngàng vì hóa ra chỉ là nội dung quảng cáo.

Cột mốc giao thông "nhái" với dòng chữ lạ tại huyện Bình Chánh. Ảnh: HT

Sau phản ánh của PV PLO, UBND xã Vĩnh Lộc A đã cho rà soát kiểm tra trên tuyến đường Vĩnh Lộc. Qua đó, tổ công tác phát hiện các cột mốc “nhái” như phản ánh. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ biển hiệu quảng cáo cắt tóc, cam kết không tái phạm với các chủ cửa hàng, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.

UBND xã Vĩnh Lộc A cũng thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát trên các tuyến đường của xã, qua kiểm tra, Tổ công tác lập biên bản làm việc, thu giữ bốn biển quảng cáo “nhái” cột mốc giao thông.

Ngoài ra, UBND xã ban hành Công văn về chấn chỉnh việc sử dụng biển hiệu quảng cáo “nhái” cột mốc giao thông trên địa bàn xã.

Qua đó, UBND xã Vĩnh Lộc A tiếp tục chỉ đạo Trật tự đô thị xã, Công chức Văn hóa - Xã hội xã thường xuyên kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các cá nhân tổ chức vi phạm hành vi trên. Đồng thời, UBND xã cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh, mua bán không sử dụng biển hiệu quảng cáo “nhái” cột mốc giao thông, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hình ảnh một số biển quảng cáo "nhái" cột mốc giao thông được ghi nhận tại các quận khác ở TP.HCM:

Biển hiệu quảng cáo của một hiệu tóc trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Ảnh: HT

Một cột mốc giao thông được "nhái" dưới tên cửa hàng vải trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình). Ảnh: HT

Biển hiệu quảng cáo khác trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình)

Một biển hiệu "nhái" khác trên đường Quảng Trường Sáng Tạo (TP. Thủ Đức). Đa số hình dáng, màu sắc các biển hiệu này giống đến 90% các cột mốc giao thông. Ảnh: HT

Sử dụng bảng quảng cáo “nhái” cột mốc giao thông có vi phạm pháp luật?

Việc các cửa hàng sử dụng các biển quảng cáo “nhái” cột mốc giao thông nhằm gây chú ý tới khách hàng đã vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008:

Không được thực hiện các hành vi sau đây:

Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông;

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì hành vi sử dụng các biển quảng cáo gây nhầm lẫn, cản trở giao thông thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.

Luật sự Đặng Thành Trí, Đoàn luật sư TP.HCM

HỒNG THẮM

Nguồn PLO: https://plo.vn/cot-moc-giao-thong-bien-tuong-voi-dong-chu-la-post773067.html