Công Vinh làm Tổng thư ký VFF là 'trò đùa' có ý đồ

Trước thông tin VFF có ý định mời quyền Chủ tịch của CLB TP.HCM Lê Công Vinh làm Tổng thư ký (TTK), cựu tiền đạo của ĐTQG đã lên tiếng về vấn đề này.

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh. Ảnh: fourfourtwo

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh. Ảnh: fourfourtwo

Công Vinh cho biết: “Hiện tại, tôi vẫn đang là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Như đã nói, tôi về đây nhằm góp sức mình để cho CLB TP.HCM phát triển vững mạnh và thành công trong tương lai, có một chân đế vững chắc.

Hiện tại, tôi vẫn là người của TP.HCM và tôi muốn làm tốt công việc tại đây”.

Khi được hỏi về việc nếu được tín nhiệm lựa chọn cho chức danh TTK VFF nhiệm kỳ VIII, Công Vinh đã từ chối.

Anh nói: “Tôi chắc chắn vẫn sẽ ở lại TP.HCM. Tôi muốn ở lại đây để phát triển bóng đá một cách bền vững. Còn chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ đến”.

Lê Công Vinh cũng cho biết thời gian qua vẫn theo dõi những hoạt động của VFF. Tuy nhiên, anh không có ý kiến bình luận gì về những thông tin mà dư luận đang đưa xung quanh những “lùm xùm” của tổ chức này.

Về thông tin Đại hội nhiệm kỳ VIII, theo kế hoạch sẽ diễn ra đúng thời điểm trong tháng 3.2018. Về nhân sự, do vấn đề sức khỏe, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ nghỉ và hiện chưa có phương án nhân sự thay thế. Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng đã xin từ chức sau SEA Games 29.

Được biết, thông tin VFF dự định mời Công Vinh làm TTK xuất hiện không phải vô tình và đó được xem là cách để gây tác động, ảnh hưởng tới uy tín, vị thế của TTK Lê Hoài Anh - người cùng với PCT Trần Quốc Tuấn bị chỉ trích, "đánh" nhiều nhất sau thất bại ở SEA Games 29.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cong-vinh-lam-tong-thu-ky-vff-la-tro-dua-co-y-do-566531.ldo