Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris

Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại UAE.

Nhận lời mời của Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29/11-3/12/2023.

Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là sự nóng lên trên toàn cầu và mực nước biển dâng, đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh toàn cầu là một trong những thách thức thách thức lớn nhất đối với nhân loại.

Để ứng phó với Biến đổi khí hậu, Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển bền vững tại Rio de Janeiro, Brazil , tháng 6/1992 đã thông qua Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác quốc tế ứng phó với Biến đổi khí hậu.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cong-uoc-khung-lhq-ve-bien-doi-khi-hau-nghi-dinh-thu-kyoto-va-thoa-thuan-paris-post910705.vnp