Công ty Xi măng Xuân Thành nổ mìn lấy đá làm sập nhà dân

Người dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) bức xúc cho biết, ngoài vụ nổ mìn vào trưa 15/3 của Công ty Xi măng Xuân Thành làm nhiều tảng đá to nặng hàng tấn lăn xuống, trong đó có 1 tảng đá đè sập nhà dân thì nhiều năm qua, người dân địa phương đã phải sống thấp thỏm do sợ đá lăn mỗi khi công ty này nổ mìn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một căn nhà của người dân tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) bị đá đè sập do việc nổ mìn lấy đá của Công ty Xi măng Xuân Thành gây ra, PV Báo CAND đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận căn nhà bị sập mái là nhà gỗ lợp ngói. Căn nhà nằm dưới chân dãy núi đá nham nhở.

Tảng đá to hàng tấn lăn từ trên đồi cao xuống đè sập căn nhà của ông Sơn.

Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (thứ hai từ trái sang) chỉ đạocác cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Sơn (SN 1981, trú tổ 4, thị trấn Thạnh Mỹ), chủ căn nhà bị sập cho biết, đúng 11h ngày 15/3, Công ty Xi măng Xuân Thành bắt đầu cho tiến hành nổ mìn, tuy nhiên chưa có hiện tượng đá lăn xuống. Đến 11h15 thì quả mìn thứ hai phát nổ khiến tảng đá to gần chục tấn từ trên đồi cao lăn xuống đè sập nhà ông Sơn. “Rất may khi sự việc xảy ra, gia đình tôi không có người ở nhà, nếu không thì không biết ra sao nữa”, ông Sơn vẫn còn bàng hoàng nói.

Ngoài tảng đá lăn xuống sập nhà ông Sơn, qua quan sát của PV thì còn 2 tảng đá lớn khác cũng đã lăn xuống, song rất may là 2 tảng đá này dừng lại ở bãi đất trống, cách một ngôi nhà người dân khác chỉ vài mét! Theo ông Sơn, việc Công ty Xi măng Xuân Thành cho nổ mìn lấy đá làm vật liệu sản xuất đã diễn ra nhiều năm nay, nhiều lần làm đá lăn xuống đe dọa tính mạng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân địa phương. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, song sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Có mặt tại hiện trường, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xuống hiện trường, lập biên bản xác minh, làm rõ việc lăn đá xuống nhà dân là do đâu; đồng thời tổ chức kiểm kê thiệt hại của người dân, đề nghị Công ty Xi măng Xuân Thành phải có trách nhiệm phối hợp làm rõ, đền bù thiệt hại thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc đánh mìn của Xuân Thành có bảo đảm hay không, nếu mà sai thì xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, ông Sơn nói và cho biết thêm, về việc Công ty Xi măng Xuân Thành cho tiến hành nổ mìn lấy đá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, trước đây UBND huyện Nam Giang đã có báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trong báo cáo của cơ quan chức năng thì chưa có vụ việc nào đánh mìn quá giấy phép theo quy định nên UBND huyện Nam Giang chưa có cơ sở làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân.

Một tảng đá lăn xuống bãi đất trống, cách nhà người dân chỉ vài mét!

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ đá lăn.

Trong khi đó, ông Lê Quang Phước, Giám đốc điều hành Công ty Xi măng Xuân Thành thừa nhận, trưa 15/3 công ty có lịch nổ mìn, quá trình nổ mìn có người cảnh giới. Ông Phước phân trần, việc các tảng đá lăn xuống ảnh hưởng đến nhà dân là đá mồ côi, bị “đứt chân”. Hiện phía công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, thống kê thiệt hại cụ thể để đưa ra hướng xử lý.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/cong-ty-xi-mang-xuan-thanh-no-min-lay-da-lam-sap-nha-dan-i725428/