Công ty thủy lợi đã nhận đặt hàng, phải đảm bảo đủ nước cho sản xuất

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, khu vực nào thiếu nước thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Sở NN&PTNT. Các công ty thủy lợi cũng phải chịu trách nhiệm đối với những diện tích phụ trách, đã nhận đặt hàng thì phải đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

Sáng 19/2, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác lấy nước sản xuất vụ Xuân 2024.

Thông tin tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết, tổng diện tích gieo cấy lúa Xuân 2024 toàn TP là gần 80.000ha. Hiện, diện tích lấy nước đã đạt khoảng 87%.

Theo kế hoạch, đến ngày 22/2, khi kết thúc đợt 2 lấy nước vụ Xuân, toàn TP sẽ cấp đủ nước cho khoảng 93% tổng diện tích; còn lại 7% diện tích ở các địa phương có tập quán canh tác muộn như Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, sẽ tích trữ để bảo đảm sẵn sàng bơm phục vụ bà con.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác lấy nước vụ Xuân 2024 tại trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây).

“Theo đánh giá, vụ Xuân 2024, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, công tác lấy nước của Hà Nội gặp nhiều thuận lợi. Tiến độ lấy nước bảo đảm theo kế hoạch chung của khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ…” - ông Quyến cho biết thêm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương công tác chống hạn vụ Xuân 2024 của Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, đây là 1 trong những năm công tác chống hạn của TP được thực hiện bài bản, khoa học, sáng tạo, có nhiều điểm mới và hiệu quả nhất.

Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Xuân, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị cùng với tập trung lấy nước, Hà Nội cần tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con xuống đồng, làm đất; phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích trong tuần này.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác chống hạn vụ Xuân 2024 tại trạm bơm dã chiến Trung Hà (huyện Ba Vì).

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tính toán tích trữ nước để phục vụ tưới dưỡng cho lúa Xuân. “Sẽ không có đợt lấy nước thứ 3 nên các địa phương, trong đó có Hà Nội, cần căn cứ điều kiện thủy văn để khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát điện tăng cường thì vận hành lấy nước bổ sung…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Một vấn đề khác được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý, đó là Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ hệ thống trạm bơm dọc các tuyến sông, nhất là sông Hồng, để nghiên cứu đầu tư nâng cấp, đáp ứng vận hành lấy nước phục vụ nhu cầu tưới dưỡng. Trong đó, chú trọng đến 2 trạm bơm Liên Mạc, Hồng Vân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, ngay từ đầu vụ Xuân 2024, Hà Nội đã có chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng khó khăn về nguồn nước. Định hướng chung là giảm diện tích gieo cấy lúa, chỉ tập trung canh tác ở những vùng chuyên canh, tiến tới xây dựng thương hiệu lúa mang thương hiệu của Thủ đô.

Khoảng 87% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2024 của Hà Nội đã được cấp đủ nước.

Liên quan đến công tác lấy nước sản xuất vụ Xuân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết về dài hạn, Hà Nội tiếp tục nâng cấp hệ thống trạm bơm dọc các tuyến sông, nhất là sông Hồng. Nghiên cứu thiết kế để hệ thống thủy lợi thích ứng hiệu quả với điều kiện nguồn nước; hệ thống các công trình thủy lợi vận hành ổn định, bền vững, không phụ thuộc vào nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cũng nhấn mạnh: Khu vực nào thiếu nước thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Sở NN&PTNT. Các công ty thủy lợi cũng phải chịu trách nhiệm đối với những diện tích phụ trách, “đã nhận đặt hàng thì phải đảm bảo đủ nước phục vụ bà con sản xuất”.

Đối với một số địa phương có diện tích làm đất thấp, đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị cần tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con xuống đồng sản xuất, thực hiện lấy nước đến đâu, làm đất, gieo cấy đến đó, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước và phấn đấu cấy hết diện tích, trong khung thời vụ.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-ty-thuy-loi-da-nhan-dat-hang-phai-dam-bao-du-nuoc-cho-san-xuat.html