Công ty luôn sẵn sàng thu hồi vé số không tiêu thụ hết của các đại lý

Xung quanh việc thu lại vé số bán không hết cũng như chi hoa hồng cho người bán vé số dạo. Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

- Xin Ông cho biết quan điểm của Công ty về việc trả lại vé số bán không hết, cũng như việc chi hoa hồng cho người bán vé số dạo?

Ông Trần Văn An: Về việc trả lại vé số bán không hết: Theo Điều 20, Thông tư số 75/2023/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số có quy định thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang (Công ty) luôn giữ quan điểm kinh doanh đúng pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại lý vé số cấp I (Đại lý trực tiếp ký Hợp đồng đại lý xổ số với Công ty) mở rộng mạng lưới Đại lý vé số trong thực hiện phân phối vé, tiêu thụ vé, thu hồi vé bán không hết và trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Hiện tại, Công ty tổ chức trực tiếp thu hồi vé số bán không hết tại Trụ sở Công ty và Địa điểm kinh doanh vé số Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công ty duy trì các điểm thu hồi tại 68 Đại lý cấp I của Công ty, đồng thời có ủy quyền thu hồi vé bán không hết tại 06 Công ty Xổ số kiến thiết trong Khu vực gồm: Bình Thuận, Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, đảm bảo thuận lợi cho việc thu hồi vé bán không hết từ các Đại lý.

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động xổ số, quan điểm của Ban Lãnh đạo Công ty luôn nhất quán chủ trương không tác động, không gây áp lực cho Đại lý vé số cấp 1 của Tiền Giang về tỷ lệ tiêu thụ vé số. Công ty luôn sẵn sàng thu hồi vé số không tiêu thụ hết của Đại lý hoàn trả lại, đồng thời yêu cầu các Đại lý cấp 1 tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hệ thống đại lý cấp 2, 3 và người bán vé số dạo nhận vé và trả vé bán không hết theo đúng quy định.

Ông Trần Văn An trao bảng bàn giao nhà Đại đoản kết cho gia đình bà Đinh Thị Kim Anh, ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông do Công ty tài trợ.

Về việc chi hoa hồng cho người bán vé số dạo: Thời gian qua và hiện nay Công ty đã chi hoa hồng theo tỷ lệ tối đa là 15% cho Đại lý cấp I theo khoản 2, Điều 3 Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định “Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, đảm bảo nguyên tắc tối đa không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Việc phân chia tỷ lệ hoa hồng giữa Đại lý các cấp và Người bán vé số dạo được thỏa thuận theo cơ chế thị trường. Thời gian qua, dư luận có thông tin một số Đại lý các cấp đã tranh thủ thời cơ, thị trường không đáp ứng đủ số lượng vé theo nhu cầu đã giảm tỷ lệ hoa hồng của người bán vé số dạo làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Ông Trần Văn An (bìa trái) thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Quan điểm của Lãnh đạo Công ty XSKT Tiền Giang hoàn toàn thống nhất với Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN ngày 09/8/2023 của Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) Khu vực miền Nam là “Người bán vé số lẻ phải được hưởng thấp nhất là 10%. Mức 10% này là khống chế tối thiểu, trong mọi trường hợp, người bán lẻ hưởng không thấp hơn mức này”. Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công ty thường xuyên nắm thông tin về tỷ lệ hoa hồng của người bán vé số dạo được hưởng và cũng trao đổi, động viên, khuyến khích hệ thống Đại lý áp dụng mức hoa hồng cho người bán vé số dạo cao hơn mức tối thiểu 10%.

Công ty luôn nhận thức và thấu hiểu những người bán vé số dạo là lực lượng rất quan trọng tạo nên doanh thu của các Công ty xổ số, nhưng hầu hết họ là những người có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, do vậy Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho họ có thu nhập ổn định, góp phần giảm bớt khó khăn và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

- Với Nghị quyết 68 của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam vừa thông qua, Công ty sẽ triển khai trong thời gian tới thế nào, thưa Ông?

Ông Trần Văn An: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN ngày 09/8/2023 của Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam về giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống tại Khu vực miền Nam. Trên tinh thần thực hiện nghiêm Nghị quyết của Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam, Công ty sẽ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 68/NQ-XSKVMN cho hệ thống Đại lý vé số cấp I của Công ty trong tháng 9/2023 để Đại lý cấp 1 triển khai cho Đại lý cấp dưới cùng thông suốt, phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Đồng thời, Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát, hỗ trợ quá trình thực hiện Nghị quyết của hệ thống Đại lý vé số Tiền Giang. Nếu Đại lý nào vi phạm Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN và vi phạm các quy định về kinh doanh xổ số hiện hành thì Công ty sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của Nghị quyết và các quy định của Công ty.

- Về việc chăm lo cho người bán vé số dạo, Ông có thể chia sẻ quan điểm của Công ty trong kinh doanh, cũng như những hoạt động từ thiện gắn với an sinh xã hội cho những người yếu thế, những người bán vé số dạo trong thời gian qua?

Ông Trần Văn An: Trong quá trình hoạt động kinh doanh xổ số, Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh xổ số an toàn, trung thực, duy trì được sự cân đối lợi ích về kinh tế - xã hội; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo nguồn xây dựng các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương, đồng thời Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Quan điểm xuyên suốt của Lãnh đạo Công ty XSKT Tiền Giang là điều hành hoạt động kinh doanh xổ số phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được giao hằng năm, đồng thời Công ty luôn cố gắng cân đối nguồn vốn để thực hiện tốt công tác xã hội trên địa bàn.

Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, Công ty không chỉ đơn thuần vì mục tiêu lợi nhuận, mà còn hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng, cùng trách nhiệm với cộng đồng trong tham gia, chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của người dân nghèo, người yếu thế, đặc biệt là những người bán vé số dạo.

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Nguyễn Minh Hiếu đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiếu, ở ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo.

Cụ thể, trong hơn 5 năm vừa qua, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh được UBND tỉnh giao và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên có nhiều hoạt động từ thiện gắn với công tác an sinh xã hội cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, người bán vé số dạo. Tổng số tiền Công ty đã thực hiện công tác an sinh xã hội từ năm 2017 đến tháng 7/2023 là trên 95 tỷ đồng. Cụ thể:

Tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng; cho lĩnh vực giáo dục như: tặng học bổng bằng tiền; tặng cặp, tập và dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên; tài trợ các chương trình: “Tiếp sức đến trường”, “Đường lên đỉnh vinh quang”, “Chắp cánh ước mơ”... tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng;

Với lĩnh vực y tế, công ty đã tài trợ tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ người bán vé số dạo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Quỹ Vacxin tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Giang, Phó Giám đốc Công ty trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ cho đại lý vé số để hỗ trợ lại cho người bán vé số dạo: túi xách đựng vé số, sổ dò kết quả xổ số, áo mưa, khẩu trang..., tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty còn thực hiện các hoạt động xã hội khác (tặng tiền, xe lăn cho người bán vé số dạo, người nghèo bị bệnh tật, khó khăn; hỗ trợ thiên tai...) tổng số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Công ty đã vận động Đại lý vé số Tiền Giang đóng góp hỗ trợ cho người dân tỉnh nhà (trong đó có người bán vé số dạo) khắc phục khó khăn do dịch bệnh với số tiền gần 600 triệu đồng.

Nói chung, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh xổ số, Công ty luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân nói chung và người bán vé số dạo nói riêng.

- Xin cám ơn ông.

DUY SƠN (thực hiện)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202308/giam-doc-cong-ty-tnhh-mtv-xo-so-kien-thiet-tien-giang-tran-van-an-cong-ty-luon-san-sang-thu-hoi-ve-so-khong-tieu-thu-het-cua-cac-dai-ly-988357/