Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Với chủ đề 'Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', tiếp tục hưởng ứng thực hiện chương trình 'Trồng một tỷ cây xanh' do Chính phủ phát động, Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Nghiêm Đình Sơn chia sẻ: Trước bối cảnh môi trường như hiện nay, chúng ta càng thấm thía những lời lúc sinh thời của Bác Hồ đã dạy: “Việc trồng cây tốn kém ít mà lợi ích nhiều” càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, đồng thời tạo ra tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội. Đối với các thành phố, trung tâm công nghiệp, trồng thêm cây xanh sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành. Chủ tịch Công đoàn Công ty yêu cầu toàn thể công nhân viên chức, lao động cần phải hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây nào phải tốt cây đó. Chú trọng nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, đồng thời ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Trồng cây xanh mỗi độ xuân về là hoạt động vừa mang ý nghĩa giáo dục cán bộ, công nhân viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng môi trường sống luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 96 cây sưa, 25 cây tre xanh và 83 cây hoa hồng trong khuôn viên của Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung.

Lễ phát động “Tết trồng cây” là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Thanh Hóa được duy trì xuyên suốt nhiều năm qua. Thông qua việc làm này đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng, chăm sóc các loại cây xanh, tạo sức lan tỏa rộng lớn phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, gắn với cải thiện chất lượng không gian sống, giảm thiểu những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Nguyễn Lương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/cong-ty-dien-luc-thanh-hoa-phat-dong-tet-trong-cay-xuan-giap-thin-2024/209936.htm