Công ty CP Minh Phúc 'núp bóng' làm nghĩa trang ở Quảng Ninh để khai thác đất?

Phản ánh nhà bị nứt do Công ty CP Minh Phúc nổ mìn, người dân ở Quảng Ninh còn nghi ngờ đơn vị này 'núp bóng' dự án để khai thác đất đem bán.

Người dân tại buổi đối thoại sáng 14/8.

"Núp bóng” làm nghĩa trang để khai thác đất?

Sáng 14/8, tại phường Tân An, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cùng các đơn vị đã có buổi đối thoại liên quan việc các hộ dân ở xã Tiền An và phường Tân An (49 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An và hơn chục hộ dân xã Tiền An) phản ánh việc Công ty CP Minh Phúc nổ mìn gây rung chấn, nứt nhà.

Ông Trần Văn Cốn, khu Đồng Mát, phường Tân An.

Ông Trần Văn Cốn (khu Đồng Mát, phường Tân An) cho biết, trước khi thu hồi đất làm dự án nghĩa trang đã có cuộc họp tại phường Tân An.

Lúc đó đại diện Công ty CP Minh Phúc khẳng định việc xây dựng nghĩa trang không làm ảnh hưởng đến người dân và không khai thác đất vận chuyển đi nơi khác mà chỉ san gạt tại chỗ.

“Được sự hướng dẫn như vậy, chúng tôi nhất trí để thị xã thu hồi đất làm nghĩa trang. Sau khi thu hồi đất mới phát hiện ra có việc khai thác đất, vận chuyển đi nơi khác. Việc này đã được 5 năm nay”, ông Cốn nói.

Theo ông Cốn, sau khi khai thác đất, doanh nghiệp tiếp tục nổ mìn, hầu hết đều vào buổi trưa.

"Việc nổ mìn gây nứt nhà dân, cứ mưa là bị dột. Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ", ông Cốn nói.

Tương tự, ông Bùi Văn Hạnh (khu Đồng Mát, phường Tân An) cho biết, trước khi xây dựng nghĩa trang ông cũng được họp và được giải thích việc xây dựng nghĩa trang sẽ “xanh, sạch, đẹp”, nhưng đến lúc này thấy không đúng.

“Cả khu đồi xanh như thế mà khai thác đất đá mang đi bán. Giờ doanh nghiệp nổ mìn gây nứt nhà dân, đáng ra tuổi thọ của ngôi nhà được một trăm năm, thử hỏi việc nổ mìn gây nứt nhà thế này thì độ bền của ngôi nhà được bao nhiêu”, ông Hạnh nói.

Theo ông Hạnh, việc nổ mìn gây rung chấn rất mạnh, nhất là khi ở trong phòng kín cảm nhận càng rõ hơn.

"Có một hôm đi làm ngoài đồng về, khi vào nhà tắm thì có tiếng mìn nổ, tôi cảm giác như nhà tắm bị sập. Với rung chấn như vậy, chắc phải dùng tới lượng thuốc nổ lớn.

Trước khi Công ty CP Minh Phúc nổ mìn, nhà cửa của chúng tôi không sao. Sau khi nổ mìn gây nứt nhà mà doanh nghiệp cũng mãi chưa bồi thường. Có phải doanh nghiệp chỉ nghĩ tới mình, không nghĩ cho dân không", ông Hạnh nói.

Ông Bùi Văn Thoảng, khu Đồng Mát, phường Tân An.

Ông Bùi Văn Thoảng (khu Đồng Mát, phường Tân An) đặt câu hỏi, liệu khi có người giám sát, doanh nghiệp sẽ nổ đúng quy chuẩn, nhưng khi không có người, phía doanh nghiệp lại nổ mìn với lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều lần cho phép?

Vì vậy ông Thoảng và các hộ dân không đồng ý phương án để doanh nghiệp tiếp tục nổ mìn để đo độ rung chấn.

Ngoài việc nứt nhà dân, nhiều người dân phản ánh xe chở đất từ dự án nghĩa trang đi san lấp cho các dự án khác trên địa bàn thị xã làm hỏng đường đoạn Minh Thành đi vào Đồng Mát và gây mất an toàn cho người dân.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sẽ kết hợp để đo rung chấn, như vậy mới có cơ sở để đánh giá tác động của việc nổ mìn.

“Việc khai thác đất đã được cấp phép và tuyến đường chạy cũng được cấp tuyến chạy. Sau khi hoàn thành dự án sau 31/12/2023 chúng tôi sẽ sửa chữa hoàn trả mặt đường”, vị này nói.

Sẽ tìm phương án hỗ trợ, bồi thường

Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, đề nghị Công ty CP Minh Phúc đẩy nhanh tiến độ dự án, phải tính toán giải pháp thi công khác ngoài việc nổ mìn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến nhà ở, sinh hoạt của người dân.

Theo ông Thắng, với sự phát triển của thị xã, việc xây dựng nghĩa trang là sự cần thiết. Việc đầu tư dự án này lợi dụng để lấy đất mang đi bán là không đúng, đây là xuất phát từ thực tế.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên kết luận tại buổi đối thoại.

“Việc dự án nghĩa trang bị kéo dài nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do khâu khảo sát từ đầu của đơn vị tư vấn, trong việc xây dựng nghĩa trang. Việc khảo sát chưa được kỹ lưỡng. Vì vậy trong quá trình thi công có nhiều vị trí phải áp dụng biện pháp nổ mìn để thi công”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng đề nghị Công ty CP Minh Phúc cần khảo sát lại toàn bộ những hộ dân khu vực liền kề, trên cơ sở đó lập hồ sơ đánh giá tác động, sau này có phương án hỗ trợ, bồi thường.

Ông Thắng cũng đề nghị Công ty CP Minh Phúc nếu nổ mìn phải thông báo rộng rãi đến người dân và yêu cầu trước 2/9 phải bù phủ mặt đường.

“Chúng tôi sẽ cùng đơn vị tư vấn, chuyên môn nghiên cứu lại có nên nổ mìn để đánh giá tác động việc ảnh hưởng đến nhà dân hay không, hay có một phương án khác tính toán mức ảnh hưởng để hỗ trợ, bồi thường cho người dân”, ông Thắng nói.

Ông Thắng hứa sẽ cùng sát cánh với bà con và đề nghị các hộ dân cử ra người đại diện để thường xuyên trao đổi, đưa ra phương án phù hợp giải quyết việc này.

Trước đó, ngày 15/4, ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên và các đơn vị liên quan đã có buổi đối thoại với 49 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An nhưng chưa được giải quyết.

Sáng 9/8, nhiều người dân khu Đồng Mát, phường Tân An ra đường chặn xe chở đất chạy từ Dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên đi san lấp các cho các dự án khác trên địa bàn thị xã.

Báo GD&TĐ cũng đã có loạt bài phản ánh về vụ việc trên.

Dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên do Công ty CP Minh Phúc làm chủ đầu tư được triển khai từ giai đoạn 2015-2016. Quy mô dự án hơn 90ha (phần nằm trên địa bàn phường Tân An 83ha, còn lại thuộc địa bàn xã Tiền An).

Sau nhiều năm bốc xúc hết phần đất bên trên. Khi xuống bên dưới là đá, nên từ đầu năm 2021, Công ty CP Minh Phúc đã triển khai nổ mìn. Việc nổ mìn gây rung chấn, rạn nứt nhiều nhà dân xung quanh.

Minh Cương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-ty-cp-minh-phuc-nup-bong-lam-nghia-trang-o-quang-ninh-de-khai-thac-dat-post650566.html