Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đảm bảo cấp nước sạch phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân tăng cao. Để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã xây dựng phương án, sẵn sàng vận hành hệ thống với công suất tối đa, đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định, chất lượng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, tổ chức ứng trực 24/24h để ứng phó với các sự cố bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất, cung cấp nước.

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch cho người dân. Ảnh: Thế Hùng

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch cho người dân. Ảnh: Thế Hùng

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc có 5 nhà máy xử lý nước với 27 trạm bơm cấp I, 10 trạm bơm cấp II, tổng công suất gần 50.000 m3/ngày, đêm, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh, sinh hoạt của người dân với trên 42.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công ty đã chủ động xây dựng phương án điều phối, vận hành mạng lưới cấp nước; kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống cấp nước, dây chuyền công nghệ xử lý nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng quy trình sản xuất; tổ chức ứng trực, tiếp nhận xử lý thông tin 24/24 giờ, giải quyết kịp thời các sự cố cấp nước; phối hợp với ngành điện cấp điện ổn định, liên tục đảm bảo vận hành cung cấp nước đầy đủ phục vụ nhân dân.

Thực hiện mục tiêu cấp nước an toàn, chất lượng, hiệu quả, công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, nhất là công nghệ, kỹ thuật xử lý nước; xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, chăm sóc khách hàng; mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nước sạch.

Riêng năm 2021, công ty đã hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án cấp nước xã Thanh Trù (Vĩnh Yên); triển khai thi công tuyến ống Dn315 dọc quốc lộ 2C kết nối mạng cấp nước Kim Long - Vĩnh Yên; thay thế các tuyến ống cấp 3 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Thi công công trình cấp nước cho khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 2, khu đô thị Vân Hội, đấu nối cấp nước cho khu đô thị Bắc Đầm Vạc, khu chợ đầu mối Vĩnh Tường.

Kết hợp nhận bàn giao các dự án cấp nước để quản lý, vận hành như khu đô thị VPIT, khu đô thị T&T, khu nhà ở phường Khai Quang, các khu tái định cư Tây Thiên, khu tái định cư phường Hội Hợp,… thực hiện dự án cải tạo hồ Xanh - Tam Đảo để tăng diện tích lưu trữ nước vào mùa khô; lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát online tại các giếng, nhà máy.

Công ty còn chủ động sử dụng nguồn vốn vay để thực hiện một số dự án cấp nước cho các khu vực nông thôn đông dân cư, thiếu nguồn nước sạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch.

Triển khai đầu tư cấp nước cho các KCN để thu hút các nhà đầu tư; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp nước cho KCN Thăng Long 3, KCN Bá Thiện 1, KCN Bá Thiện 2...; cấp nước 24/24h cho khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo....

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước cho khách hàng, công ty đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cấp nước; ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho việc quản lý, vận hành; triển khai thu hộ tiền nước thông qua hợp tác với các ngân hàng, tổ chức trung gian nhằm thiết lập các kênh thanh toán đa dạng, thúc đẩy các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Trần Duy Thập, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhưng với nhiều cố gắng, nỗ lực, công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, cấp nước đầy đủ phục vụ khách hàng với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế; mở rộng địa bàn cấp nước tới các huyện, thành phố trong tỉnh; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước.

Doanh thu của công ty ước đạt 182 tỷ đồng, vượt 0,6% kế hoạch đề ra; tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 15%; phát triển thêm 2.000 khách hàng mới, xóa được vùng trắng về nước sạch ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

Cùng với đẩy mạnh SXKD, công ty thực hiện tốt các hoạt động xã hội, tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố Vĩnh Yên, Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ủng hộ Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo,…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, công ty dành hơn 70 suất quà để ủng hộ, chia sẻ với những hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn trong tỉnh, thông qua Hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phấn đấu đạt doanh thu 198 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 6% so với năm 2021, tỷ lệ thất thoát giảm 14,5%, thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành; lắp đặt các thiết bị kiểm soát chất lượng nước sạch; mở rộng khách hàng sử dụng nước đến các huyện, thành phố và các khu, cụm công nghiệp.

Mai Liên

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/73260/cong-ty-co-phan-cap-thoat-nuoc-so-1-vinh-phuc-dam-bao-cap-nuoc-sach-phuc-vu-nhan-dan-dip-tet-nguyen-dan.html