Công ty chưa đầy đủ thủ tục hành chính nhưng hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Một số hộ dân ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh Công ty Cổ phần Nippon Lavica chưa đầy đủ thủ tục hành chính nhưng đi vào hoạt động sản xuất xi măng gây ô nhiễm môi trường.

Người dân phản ánh công ty làm bụi bay bám vào những vật dụng bên trong nhà

Ông Ký Thanh Vũ ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành cho biết, vào tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Nippon Lavica trên địa bàn ấp Tân Định hoạt động đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của những hộ dân lân cận, bởi bụi xi măng bay vào nhà, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Ngày 18/8, Báo Đồng Tháp có bài phản ánh “Người dân phản ánh công ty sản xuất xi măng làm bụi bay vào nhà”, sau đó, công ty ngưng hoạt động. Hiện nay, người dân tiếp tục phản ánh công ty xây dựng bức tường bằng tôn, khung thép cao khoảng 20m có nguy cơ ngã đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tổn thất tài sản của các hộ gia đình xung quanh. Do đó, các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, giải quyết, nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra và giúp người dân được yên tâm sinh sống.

Công ty xây dựng bức tường bằng tôn, khung thép sát vách nhà ông Ký Thanh Vũ

Nhiều hộ dân còn phản ánh công ty chưa đầy đủ thủ tục hành chính nhưng đi vào hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ gia đình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, về thủ tục môi trường thì công ty được UBND huyện Lai Vung cấp Giấy phép môi trường vào ngày 13/10/2023 (trong giai đoạn vận hành thử nghiệm); về thủ tục đăng ký kinh doanh thì công ty được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu vào ngày 20/5/2022; về thủ tục xây dựng thì công ty chưa được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ ngày 2/11/2023, công ty này hoạt động vận hành thử nghiệm, mỗi ngày vận hành 3 tiếng để ghi nhận các máy móc hoạt động ổn định làm cơ sở mời ngành chức năng thu mẫu khí thải đối với hệ thống xử lý bụi theo nội dung Giấy môi trường đã được phê duyệt. Như vậy, người dân phản ánh công ty hoạt động từ tháng 9/2022, khi chưa được cấp Giấy phép xây dựng nên đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời xem xét việc xây dựng bức tường bằng tôn, khung thép khá cao liệu có đúng quy định về độ cao cho phép và mức độ an toàn.

Vào ngày 13/10/2023, công ty này được UBND huyện Lai Vung cấp Giấy phép môi trường (trong giai đoạn vận hành thử nghiệm) nên người dân đặt vấn đề là trước đây, việc công ty chưa đầy đủ thủ tục hành chính nhưng ngang nhiên hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, sau đó mới hợp thức hóa thủ tục hành chính thì liệu có đúng quy định pháp luật không?

Thời điểm công ty đang hoạt động

Theo UBND huyện Lai Vung, UBND huyện đã yêu cầu công ty tạm ngưng hoạt động để tiến hành lập thủ tục xin Giấy phép xây dựng; đồng thời tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp ngành liên quan, UBND xã Tân Thành theo dõi tình hình chấp hành của công ty để giải quyết theo quy định.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/cong-ty-chua-day-du-thu-tuc-hanh-chinh-nhung-hoat-dong-gay-o-nhiem-moi-truong-118580.aspx