Công tử thất bại nhất của màn ảnh Hoa ngữ, có vợ là 'đệ nhất thục nữ' vẫn ngoại tình

Chàng công tử bị chê bai là bất tài vô dụng.

Hướng Tả, sinh năm 1984, có xuất thân không hề tầm thường. Anh là con trai của Hướng Hoa Cường, ông trùm giới giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) với nữ đại gia kiêm nhà sản xuất điện ảnh Trần Lam.

Với gia cảnh lừng lẫy như vậy, Hướng Tả sinh ra đã "ngậm thìa bạc", giúp anh có bệ phóng vững chắc để bước chân vào làng giải trí. Ban đầu, Hướng Tả làm người mẫu khi học ở Anh. Về sau, chàng thiếu gia này tốt nghiệp trường Đại học Nam California. Bên cạnh đó, anh đã miệt mài luyện võ suốt 7 năm để sẵn sàng cho sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cho đến nay, anh chưa thực sự có vai diễn nào đột phá, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Mới đây, anh đã thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình thực tế đào tạo diễn viên "Lớp học siêu việt vô hạn". Tại chương trình này, anh thừa nhận rằng trong nhiều năm qua phải sống với danh xưng "con trai của Hướng Hoa Cường". Cái bóng quá lớn của cha mẹ khiến Hướng Tả chật vật tìm chỗ đứng riêng cho mình.

Nam tài tử đã cố gắng tập luyện hình thể để đóng phim.

Thậm chí, có người từng nói với Hướng Tả rằng: "Nếu tôi không quay phim tốt cho anh, thật khó để giải thích với bố mẹ anh như thế nào". Hướng Tả tâm sự trong chương trình, từ năm 18 tuổi cho đến nay các đạo diễn, nhà sản xuất chưa ai thực sự trao cho anh cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân. Điều này khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Ông Hướng Hoa Cường từng không ngần ngại đầu tư tiền tỷ vào dự án phim "Phong thần truyền kỳ" để con trai tham gia đóng chính, mời một loạt ngôi sao nổi tiếng như Lương Gia Huy, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Cổ Thiên Lạc... tham gia giúp sức để giúp anh tỏa sáng. Tuy nhiên, bộ phim trở thành "bom xịt" với doanh thu khiêm tốn, không đủ để hòa vốn.

Ngoài đời, Hướng Tả cao ráo, vạm vỡ nhưng gương mặt của anh lại không mấy nổi bật. Chưa kể, anh còn bị công chúng chê bai là diễn xuất kém, không có hồn. Anh trở thành chàng "công tử bột" chỉ biết dựa vào danh tiếng của cha mẹ để sinh tồn. Trong show truyền hình thực tế ở trên, Hướng Tả tiếp tục bị chê bai là diễn xuất thảm họa với đôi mắt trợn trừng, gương mặt thiếu thiện cảm. Chính vì vậy, anh bị truyền thông xứ Trung gọi là "công tử" thất bại nhất của Cbiz.

Chàng thiếu gia bị chê bai về diễn xuất.

Anh có gương mặt kém hấp dẫn.

Điểm đáng chú ý nhất của anh khiến Hướng Tả thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo đó là cuộc hôn nhân giữa anh với mỹ nhân Quách Bích Đình. Cô là nữ người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Vẻ đẹp kiêu sa của cô được ví như nữ thần trong truyện cổ. Báo giới thường gọi cô bằng biệt danh "Đệ nhất thục nữ Đài Loan".

Cặp đôi kết hôn năm 2019 và vào thời điểm ấy, nhiều người cho rằng Quách Bích Đình thật may mắn khi được gả vào gia đình hào môn, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió. Hướng Tả bị báo chí phanh phui chuyện ngoại tình, không đỡ đần vợ chăm sóc con cái làm mỹ nhân này xuống sắc, vất vả sớm hôm.

Dù lấy vợ là mỹ nhân nức tiếng nhưng anh vẫn ngoại tình.

Cả hai từng nhiều lần dính nghi án đường ai nấy đi nhưng sau tất cả Quách Bích Đình được cho là vẫn tha thứ cho người chồng trăng hoa. Nhiều người cho rằng, mỹ nhân này phải "ngậm đắng nuốt cay" vì các con và do sức ảnh hưởng quá lớn từ phía gia đình nhà chồng.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-tu-that-bai-nhat-cua-man-anh-hoa-ngu-co-vo-la-e-nhat-thuc-nu-van-ngoai-tinh-a653222.html