Công tác y tế góp phần thành công cho SEA Games 31

SEA Games 31 là sự kiện thể thao quan trọng nhất năm 2022 và sau 19 năm mới được tổ chức tại Việt Nam. Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, gần 2.000 cán bộ y tế được huy động để phục vụ sự kiện thể thao này, góp phần không nhỏ vào thành công chung của SEA Games 31.

Tự hào về sự kiện lớn của đất nước

- Điều gì khiến ông ấn tượng, nhớ nhất trong kỳ SEA Games 31 này?

- Việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu, vận động viên, phóng viên trong nước và quốc tế cùng với 40.000 cổ động viên có mặt tại trận chung kết bóng đá SEA Games sẽ là những hình ảnh ấn tượng mà các cán bộ y tế đều cảm thấy tự hào khi được phục vụ sự kiện lớn của đất nước và khu vực.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Tại cuộc họp Ban tổ chức SEA Games 31, Ban Tổ chức đặt câu hỏi liệu công tác y tế đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày khai mạc SEA Games 31 hay không? Được sự phân công và tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, tôi đã trả lời là ngành y tế sẵn sàng đáp ứng phục vụ sự kiện lớn của đất nước. Đây là một quyết định rất khó khăn vì tình hình dịch Covid-19 khi đó ở Việt Nam vẫn còn phức tạp. Các cán bộ y tế đều phải căng mình sau 4 đợt dịch bùng phát. Để bắt tay thực hiện, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã tham mưu xây dựng Tiểu ban Y tế và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện.

- Công tác phòng chống dịch bệnh và nhiệm vụ khác về y tế, sức khỏe các đội tuyển trong kỳ SEA Games này diễn ra như thế nào, thưa ông? Nhất là sau khi dịch bệnh đi qua song vẫn còn nhiều khó khăn, nguy cơ bùng phát trong tương lai?

- Để bảo đảm công tác phục vụ SEA Games 31, với vai trò là cơ quan Thường trực Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế ký ban hành Kế hoạch 195/KH-BYT ngày 16.2.2022 về bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch phục vụ SEA Games 31. Cục cũng đề xuất Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng Tiểu ban trong Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping để triển khai công việc thêm hiệu quả.

Tiểu ban y tế và kiểm tra Doping đã phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn thuộc SEA Games 31 và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch công tác y tế phục vụ SEA Games 31. Đó là phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31, nhất là dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Bên cạnh đó, Cục quản lý khám, chữa bệnh còn bố trí, điều phối công tác nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với các Đoàn tham dự SEA Games 31. Bố trí các Tổ y tế, Bệnh viện để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các Đoàn tham dự SEA Games 31 trong trường hợp không may bị ốm, chấn thương, tai nạn. Ngoài ra cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm họa nếu có.

Xây dựng kịch bản và phương án chi tiết

- Ngành y kế có kế hoạch như thế nào để đảm bảo nhân lực và phương tiện để tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm Doping; kiểm tra cân nặng, giới tính và thực hiện các xét nghiệm khác đối với các vận động viên theo quy định, thưa ông?

Ngành y tế đã xây dựng Kế hoạch tổng thể của Ngành Y tế - Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping. Từ kế hoạch chung của Bộ Y tế, chúng tôi đề nghị 12 địa phương xây dựng kịch bản và phương án chi tiết cho công tác y tế tại địa phương mình và phù hợp với các môn thi đấu. Tiểu ban y tế và kiểm tra doping cũng yêu cầu các đơn vị phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị tại các địa phương làm sao để ai cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, ngành y tế đã huy động lực lượng, công việc như thế nào với lượng vận động viên lớn như vậy?

- Ngành y tế đã cử gần 2.000 cán bộ y tế các lĩnh vực cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm trực tại các địa điểm thi đấu (40 môn thể thao) và 33 khách sạn có các đại biểu, vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên ăn nghỉ tại 12 tỉnh, thành phố tổ chức SEA Games 31.

Tất cả các bữa ăn, nước uống, dinh dưỡng, thực phẩm đều được kiểm định tại nơi vận động viên lưu trú và thi đấu. Công tác phòng chống dịch, test nhanh cũng được thực hiện thường xuyên phục vụ công tác thi đấu và luyện tập cho các vận động viên.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra công tác y tế phục vụ SEA Games 31 tại Sân vận động Thiên Trường - Nam Định

PGS. TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra công tác y tế phục vụ SEA Games 31 tại Sân vận động Thiên Trường - Nam Định

- Ông đánh giá thế nào công tác, mức độ hoàn thành ngành y tế sau kỳ SEA Games này?

- Tại SEA Games 31, Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về bảo đảm cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa (sẵn sàng), bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Không có ca ngộ độc thực phẩm, không có ca bệnh Covid-19 nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện. Các ca cấp cứu kịp thời tại các điểm thi đấu và khách sạn….

Các cán bộ y tế đều coi việc chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên, bạn bè quốc tế là vinh dự và trách nhiệm, mỗi cán bộ y tế cũng là một sứ giả văn hóa. Công tác y tế đã có sự chuẩn bị kỹ, nên khi có các tình huống cấp cứu các cán bộ y tế đều xử lý tốt.

Việc sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống đã giúp công tác y tế góp phần vào thành công chung của SEA Games 31.

- Xin cảm ơn ông!

Thảo Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/cong-tac-y-te-gop-phan-thanh-cong-cho-sea-games-31-i290039/