Công tác phối hợp giám sát của Mặt trận với Quốc hội có nhiều đổi mới

Ngày 17/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trên cơ sở quy định của pháp luật, MTTQ Việt Nam luôn chủ động trong phối hợp và tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản đề xuất nội dung giám sát.

Cụ thể, ở mỗi chuyên đề giám sát, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đều cử đại diện Ban Thường trực hoặc cán bộ cấp vụ tham gia là thành viên và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về các kiến nghị sau giám sát; về quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam liên quan đến các nội dung giám sát.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Báo cáo đã tổng hợp các nhóm vấn đề về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và Nhân dân; đồng thời kiến nghị những nội dung lớn liên quan đến các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về kinh tế xã hội hay những vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống dân sinh được các đại biểu Quốc hội và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, theo đề nghị của Hội đồng Dân tộc, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã tiến hành tổng kết Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; trong đó có đánh giá về việc tham gia xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc tham gia giám sát đối với các chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đánh giá về kết quả phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: Nhìn chung, công tác phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam với Quốc hội khóa XV có nhiều đổi mới, tham gia từ sớm, từ xa; kết hợp giữa giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp và giám sát của Nhân dân với hoạt động giám sát của Quốc hội, tạo hiệu quả tích cực trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình tổ chức giám sát và sau giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, công tác phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế nhất định như: công tác phối hợp trong hoạt động giám sát giữa MTTQ Việt Nam và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được chặt chẽ, liên tục, hiệu quả; giám sát, xử lý các ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội sau giám sát, về hướng dẫn công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chưa được quyết liệt, kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giám sát những tháng cuối năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trên cơ sở các quy định của pháp luật và theo đề nghị, MTTQ Việt Nam sẽ chủ động trong phối hợp đề xuất nội dung xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia ý kiến vào các báo cáo giám sát và Nghị quyết sau giám sát các chuyên đề.

Đồng thời đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát; tham gia góp ý và dự thảo các kế hoạch giám sát; cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát hàng năm, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện các báo cáo giám sát trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường sự phối hợp thường xuyên trong việc xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi các kỳ họp của Quốc hội; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; hoàn thiện các quy định về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò tham gia phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 403. Tích cực xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của UBTW MTTQ Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp, có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giám sát tối cao của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng kiến nghị, nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất rộng, nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu, vì vậy khi mời MTTQ tham gia cần có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Mặt trận phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để tham gia có hiệu quả.

“Hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND là hoạt động giám sát mang tính quyền lực nhà nước, vì vậy khi được kết hợp với hoạt động giám sát mang tính xã hội của MTTQ sẽ tạo ra một cơ chế bảo đảm cho hoạt động giám sát của nhân dân được tiến hành có hiệu quả hơn trên thực tế, đáp ứng những yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới”-Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nói và mong muốn sau hội nghị này, công tác phối hợp giám sát giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục được củng cố nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Việt Thắng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cong-tac-phoi-hop-giam-sat-cua-mat-tran-voi-quoc-hoi-co-nhieu-doi-moi-10266846.html