Công tác phát triển đảng viên ở Hệ 4, Học viện Khoa học Quân sự

Đảng ủy Hệ 4, Học viện Khoa học Quân sự luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên. Những năm qua, 100% học viên sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học của đơn vị khi tốt nghiệp ra trường đều được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chủ trương tiếp tục nâng cao tỷ lệ và chất lượng học viên được kết nạp vào Đảng, gắn mục tiêu giáo dục-đào tạo với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, Đảng ủy Hệ 4 đã tập trung làm tốt công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật của học viên trong quá trình đào tạo; cụ thể hóa các tiêu chí để học viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; đặt mục tiêu 100% học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng trước khi ra trường.

Buổi Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ 1, Đảng bộ Hệ 4, Học viện Khoa học Quân sự.

Thiếu tá Lê Đăng Tiệp, Bí thư Đảng ủy Hệ 4 cho biết: “Hằng năm, Học viện tổ chức 4 đợt kết nạp đảng viên vào các dịp Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Ngày Quốc khánh (2-9) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Căn cứ kế hoạch chung của Học viện, hằng tháng, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Hệ 4 nắm tình hình rèn luyện của các học viên để từ đó chọn ra quần chúng ưu tú, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Cụ thể, các học viên trong quá trình học tập và rèn luyện, nếu đủ điều kiện sẽ được các Chi đoàn giới thiệu vào Đảng. Điều kiện đối với học viên được xét kết nạp vào Đảng là rèn luyện tốt và có điểm tổng kết cả năm từ 7,5 trở lên (đối với học viên năm thứ nhất), từ 7 trở lên (đối với học viên năm thứ hai) và từ 6,5 trở lên (đối với học viên năm thứ ba).

Theo tiêu chí “mỗi học viên khi ra trường phải là cử nhân, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Hệ 4 cùng các Chi bộ trực thuộc chú trọng công tác giáo dục để nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của học viên; đặc biệt là chú trọng giác ngộ ý thức, xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên cho mỗi học viên và định hướng các mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho các học viên phấn đấu. Mỗi quý, Đảng ủy Hệ đều ra các nghị quyết lãnh đạo về công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào các mặt chủ chốt là học tập, rèn luyện và công tác phong trào. Nghị quyết được triển khai đồng bộ tới từng Chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện và phổ biến tới từng học viên. Trong hai năm gần đây, học viên Hệ 4 cơ bản hoàn thành các kế hoạch chung của Học viện cũng như của Hệ đã đề ra; 100% học viên ra trường đều là đảng viên. Kết quả công tác phát triển đảng viên đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2015, Hệ 4 đã có 115 học viên được kết nạp vào Đảng. Năm 2016, con số học viên được kết nạp là 151. Tính đến tháng 6-2017, Hệ hiện có 160 đảng viên. Những con số trên cho thấy bước tiến đáng kể trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy Hệ 4.

Thượng úy Nguyễn Đình Hải, Bí thư Chi bộ 1 - Đảng bộ Hệ 4 chia sẻ, để đạt được kết quả trên, sau khi kết nạp đảng viên, các Chi bộ đều tổ chức giáo dục cho các đảng viên mới về ý thức trách nhiệm của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên chính thức thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp các đồng chí đảng viên mới để kịp thời uốn nắn chỉnh sửa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh mắc lỗi. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên mới cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng các quần chúng trong đơn vị, giúp giác ngộ mục tiêu lý tưởng của Đảng để nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu học tập, rèn luyện, đủ điều kiện để được giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. Các đồng chí đảng viên dự bị cũng thường xuyên nêu cao ý thức, trở thành tấm gương cho các quần chúng noi theo, tránh tình trạng phấn đấu cầm chừng, làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức Đảng.

Thượng sỹ Trịnh Việt Dũng, học viên chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Khoa học Quân sự. Ảnh: Đức Tuấn

Thượng sỹ Trịnh Việt Dũng, học viên chuyên ngành Quan hệ Quốc tế cho rằng cá nhân từng Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên sức mạnh của tổ chức Đảng.

Trịnh Việt Dũng chia sẻ: “Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, luôn mang tâm thế chủ động trong mọi tình huống. Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi vẫn sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình để cống hiến cho Tổ quốc, Quân đội và nhân dân. Tôi cũng luôn cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học tại nhà trường vào thực tế quá trình công tác sau này để xứng đáng là một người đảng viên tốt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bài và ảnh: MINH ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cong-tac-phat-trien-dang-vien-o-he-4-hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-509631