Công tác dân vận là giải pháp 'mềm', đi trước, mở đường

Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 đang được thị xã Sơn Tây triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp...

Công tác giải phóng mặt bằng tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Đơn vị thi công triển khai thực hiện Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 có tổng số 549 hộ gia đình và 2 tổ chức bị thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi là 176.197m2.

Trong đó, xã Xuân Sơn là địa phương có diện tích thu hồi đất lớn với 405 hộ và 01 tổ chức với tổng diện tích 148.026,2m2 đất bị thu hồi.

Xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, đi trước, mở đường nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, đưa chính sách bồi thường “đến gần” với người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, UBND xã Xuân Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thi công đúng tiến độ.

Bên cạnh sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phối hợp của từng cán bộ phụ trách còn có sự đồng lòng của người dân địa phương. Điển hình như hộ ông Đỗ Văn Tuyến - thôn Lễ Khê - xã Xuân Sơn có 516,7m2 đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413.

Ông Tuyến chia sẻ, khi biết đây là dự án giao thông trọng điểm của thị xã góp phần giúp kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng, gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng ngay. Song song với việc ủng hộ chủ trương của Nhà nước, hộ ông Tuyến còn tuyên truyền, vận động những hộ dân xung quanh sớm bàn giao mặt bằng để dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 được thi công đúng tiến độ”.

Tương tự, hộ ông Trương Văn Can, thôn Nhân Lý, xã Xuân Sơn, cho biết, công tác giải phóng mặt bằng để thi công Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Do vậy, gia đình đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan cũng như với chính quyền, hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, kiểm đếm tài sản để nhận 468.224.000 đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Mặc dù gia đình bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng nhận thức được khi tuyến đường này đi vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân nên gia đình ông và các hộ dân nơi có tuyến đường đi qua rất đồng tình ủng hộ.

Là cán bộ phụ trách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Lê Hùng Sơn, cán bộ địa chính xã Xuân Sơn, đã vận dụng sáng tạo công tác dân vận, chú trọng phát huy dân chủ; phối hợp tích cực với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã thực hiện công tác thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ; phê duyệt và trình phê duyệt phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo quy định.

Được biết, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 đang được thị xã Sơn Tây triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Xuân Sơn, UBND xã Thanh Mỹ đã hoàn thành tổ chức kiểm đếm đất và tài sản gắn liền trên đất đối với 549 hộ gia đình và 2 tổ chức với tổng diện tích thu hồi là 176.197m2;

Rà soát diện tích đất công, công ích, diện tích đất đã thực hiện xong công tác GPMB để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện, đơn vị thi công dự án là Liên danh Công ty CP Xây dựng Giao thông Long Thành và Công ty TNHH Mạnh Quân đang khẩn trương triển khai thi công dự án.

Theo kế hoạch, thị xã Sơn Tây phấn đấu hết tháng 1/2024 hoàn thành công tác GPMB góp phần bảo đảm tiến độ thi công Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 theo kế hoạch đã đề ra.

Nhật Nam

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-tac-dan-van-la-giai-phap-mem-di-truoc-mo-duong-344902-344902.html