Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc

Sáng 13-7, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn trình bày các nội dung về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cần được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng, chu đáo, bảo đảm điều kiện để tiến hành đại hội. Trung ương Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu thiết kế để chương trình đại hội có sự đổi mới, sinh động, hấp dẫn, hiệu quả; thể hiện được tinh thần và hoài bão của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức trong vấn đề việc làm, định hướng nghề nghiệp; tăng cường phối hợp giáo dục kỹ năng, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; tạo động lực giúp đỡ các nhóm thanh niên yếu thế trong quá trình lập thân, lập nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ tiêu phát triển Đảng để tạo tính kế thừa; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức; chú ý đến việc phát huy vai trò mạng xã hội để kết nối thanh niên...

ANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xi-bao-dam-chat-che-nghiem-tuc-512324