Công Phượng khẳng định vai trò bằng cú đúp vào lưới Busan FC

Không phụ sự kỳ vọng của HLV Hữu Thắng và người hâm mộ cả nước, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lập cú đúp vào lưới của Busan FC chiều nay.

Trước khi đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu với Busan FC trên đất Hàn Quốc chiều nay, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đã bày tỏ hy vọng tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ “nổ súng” trở lại. Trước đó, tiền đạo người xứ Nghệ đã “tịt ngòi” trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam gặp CLB Mokpo City ngày 5/8 vừa qua.

Công Phượng để lại dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng

Trong trận đấu với Busan FC chiều nay, HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội đá chính cho Công Phượng ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Theo đó, đội tuyển U22 Việt Nam ra sân gần như với đội hình mạnh nhất gồm những cái tên như Minh Long, Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Đức Chinh. Theo đó, chỉ có một phương án thử nghiệm duy nhất trong đội hình của U22 Việt Nam là vị trí của Đông Triều thay thế Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dù để cho Busan FC có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 10 sau tình huống sai lầm của hàng phòng ngự. Nhưng trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U22 Việt Nam đã thi đấu tập trung hơn. Trong 2 phút liên tiếp từ 24 đến 26, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có liên tiếp 2 cơ hội để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho U22 Việt Nam nhưng đều không tận dụng thành công.

Đến phút 31, U22 Việt Nam đã tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số. Trong tình huống này, Văn Thanh có cú cứa lòng không quá mạnh nhưng thủ môn Busan FC bắt bóng ko dính để bóng lọt khe vào lưới.

Sau bàn bàn thắng này, U22 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không phụ sự kỳ vọng của HLV Hữu Thắng và người hâm mộ cả nước khi lập cú đúp bàn thắng trong những phút cuối hiệp 1.

Theo đó, ở phút 35, từ biên trái, Hồng Duy tạt bổng nhưng quá đà ra đến vị trí của Văn Thanh ở biên phải. Cầu thủ chạy cánh khoác áo HAGL chuyền ngược để Công Phượng tung cú đặt lòng từ cự ly khoảng 20 m nâng tỷ số 2-1. Đến phút 43, xuấ phát từ tình huống căng ngang của Đức Chinh, tiền đạo đang thuộc biên chế HAGL 1 mình 1 bóng trước vòng 5m50 bấm bóng lừa thủ môn Busan FC ghi bàn.

Trong hiệp 2, Công Phượng đã được HLV Hữu Thắng rút khỏi sân để vị chiến lược gia người xứ Nghệ tiếp tục thực hiện những phương án thử nghiệm về nhân sự. Nhưng với cú đúp vào lưới của Busan FC chiều nay cho thấy Công Phượng đang rất có duyên trong màu áo U22 Việt Nam và chắc chắn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất tại SEA Games 29 tới đây.

Trực tiếp U22 Việt Nam vs Busan FC:

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/cong-phuong-khang-dinh-vai-tro-bang-cu-dup-vao-luoi-busan-fc-292-251586.html