Công Phượng đấu vật tay, sao U23 Việt Nam tranh thủ lấy vợ ngày lễ

Trong đợt nghỉ V-League và đặc biệt là hai ngày lễ 30/4 và 1/5, mỗi cầu thủ đều có kế hoạch riêng rất ý nghĩa của mình.

Để tập trung toàn lực cho đá FIFA World Cup 2017, đội tuyển U23 tập trung đá trận giao hữu với U20 Argentina, V-League có một quãng nghỉ dài hơn 2 tháng, từ giữa tháng 4 tới gần cuối tháng 6 mới khởi tranh trở lại.

Hơn 2 tháng nghỉ là khoảng thời gian quá dài, thậm chí nhiều người đã phải lên kế hoạch để “đốt thời gian” chờ lượt về V-League. Nhiều chân sút tranh thủ đưa vợ con đi du lịch, có người lấy vợ và làm nhiều công việc riêng khác.

Tiền đạo sau khi được nghỉ đã về quê. Chân sút CLB HAGL đi thăm một số người bạn thân và anh bất ngờ nhận được những lời thách đấu… vật tay từ một người bạn ở Bắc Ninh. Do được rèn thể lực rất tốt, lại có tố chất về sức khỏe, nên Công Phượng đã giành chiến thắng thuyết phục.

Công Phượng cho biết, đây là khoảng thời gian rất quý báu với anh, khi được ở bên gia đình và những người bạn, tạm quên đi những trận đấu căng thẳng ở V-League.

Ngày 3/5 tới, Công Phượng sẽ có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho cuộc tiếp đón U20 Argentina.

Trong khi Công Phượng khá thảnh thơi, thì người đá cặp với anh trên hàng tiền đạo U23 Việt Nam là Thanh Bình lại đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới.

Lê Thanh Bình là một trong 23 cầu thủ góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Hữu Thắng ở lần tập trung tới. Trên trang cá nhân, vợ chồng Thanh Bình nhận được rất nhiều lời chúc hạnh phúc từ phía bạn bè và các fan. Nhiều CĐV chờ đợi việc sớm ổn định cuộc sống gia đình sẽ là bàn đạp để Thanh Bình tỏa sáng cùng Thanh Hóa tại V-League và U23 Việt Nam tại SEA Games 29 vào tháng 8 tới.

Thanh Bình sẽ tổ chức lễ cưới tại quê nhà Thanh Hóa với cô dâu Diệu Trang. Lễ thành hôn của Thanh Bình sẽ diễn ra vào trưa ngày 2/5 và sau đám cưới anh sẽ khăn gói ra Hà Nội tập trung luôn.

Hầu hết các cầu thủ Việt đều bận rộn với kế hoạch đi chơi cùng gia đình, bạn gái… Riêng tiền vệ Lương Xuân Trường lại đang tập luyện rất cật lực để chờ ngày ra mắt CLB Gangwon tại Hàn Quốc.

Xuân Trường vừa nhận được món quà sinh nhật rất ý nghĩa từ các đồng đội. Anh đã thích nghi rất nhanh với môi trường mới, và chắc chắn điều ước lớn nhất với Xuân Trường lúc này là được thi đấu trận đầu tiên ở K-League mùa giải 2017.

Ở Đà Nẵng, tiền vệ Võ Huy Toàn đang tập luyện rất chăm chỉ để chờ ngày tái xuất V-League. Chấn thương liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa giải khiến anh chưa thể hiện được gì nên cảm thấy rất sốt ruột.

Quyền Chủ tịch cũng tranh thủ thời gian tới phòng GYM để tập thể lực, giữ cho thân hình cân đối và có sức khỏe để thực hiện các kế hoạch táo bạo của mình sắp tới.

U20 Việt Nam thiệt thòi nhất

Trong khi hầu hết các cầu thủ Việt được nghỉ ngơi, đi chơi thoải mái ngày nghỉ lễ, thì các cầu thủ U20 Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Đức trở về nước, sẽ bước vào tập luyện ngay trong ngày 1/5. Thậm chí HLV Hoàng Anh Tuấn còn yêu cầu các cầu thủ tập cả sáng và chiều, do thời gian từ nay tới giải U20 thế giới không còn nhiều.

Đ.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/cong-phuong-cau-thu-viet-an-choi-ngay-le-30-4-1-5-370525.html