Công nghiệp quốc phòng Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa

Công nghiệp quốc phòng Ukraine vẫn có bước phát triển vượt bậc cho dù phải hoạt động trong điều kiện chiến tranh.

Tờ báo Mỹ Washington Post đã đưa tin về một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đó là bắt đầu tự sản xuất tên lửa tầm xa của riêng mình.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine - ông Alexander Kamyshin chia sẻ rằng họ đã bắt đầu sản xuất tên lửa có tầm bắn lên tới 640 km, mặc dù thông tin chi tiết hơn về đặc điểm và khả năng của loại đạn trên vẫn chưa được cung cấp.

Theo giới chuyên môn, khả năng cao nhất đó chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 - sản phẩm tương tự Iskander-M của Nga, hoặc đó cũng có thể là bản nâng cấp chuyên dùng đánh đất của tên lửa hành trình chống hạm Neptune.

Ngoài việc tự sản xuất tên lửa, Ukraine cũng đang tích cực phát triển các hệ thống phòng không tương tự NASAMS, bằng cách sử dụng tên lửa không đối không có độ chính xác cao trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, có những lo ngại về việc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể khó đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của lực lượng vũ trang nếu thiếu vắng sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Ông Maxim Polivyany - Phó Tổng giám đốc công ty tư nhân Ukraine mang tên Armor nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vũ khí công nghệ cao của Quân đội Ukraine, sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây và trên hết là Mỹ có vai trò cực kỳ quan trọng.

Nhưng trên hết, mặc dù trong hoàn cảnh bị chiến tranh tàn phá, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vẫn đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

Cụ thể, các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể sản xuất số vũ khí trị giá lên tới 18 tỷ USD vào năm 2024, tuy vậy vẫn còn một số vướng mắc.

Ngân sách nhà nước chỉ cung cấp được một nửa số tiền này, và không phải tất cả đều đến tay các nhà sản xuất Ukraine - một phần dành cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong khi đó, nửa còn lại phải được lấy từ các quốc gia khác dưới dạng viện trợ, hoặc thu hút từ những nhà đầu tư tư nhân.

Gần đây có thông tin cho rằng lĩnh vực an ninh, quốc phòng của Ukraine được tài trợ 100% từ quỹ chung của ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, khoảng 307,1 tỷ hryvnia sẽ được cung cấp cho việc này.

Ngoài ra trong giai đoạn nói trên, chính phủ Ukraine đã phân bổ thêm hơn 5 tỷ hryvnia từ quỹ dự trữ và quỹ đặc biệt của ngân sách nhà nước, cho các nhu cầu khẩn cấp về an ninh và quốc phòng của đất nước.

Không chỉ có vậy, các cơ quan và cơ sở sản xuất của ngành được tài trợ hoàn toàn từ nguồn vốn chung thuộc ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Ukraine thông báo rằng phân tích được tiến hành cho thấy một vài đơn vị ở một số nơi sử dụng vốn không hiệu quả và không hợp lý.

Nội các Ukraine cũng được thông báo về một số xu hướng sử dụng nguồn tài chính có thể làm phức tạp việc cung cấp sản phẩm cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Trước đó vào đầu năm nay, Chính phủ Ukraine đã phân bổ 51 tỷ hryvnia để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng sau quyết định chuyển hướng quỹ thuế thu nhập cá nhân của quân đội.

Đồng thời nhà chức trách thông báo rằng 9,6 tỷ hryvnia đã được cung cấp để mua vũ khí, trang thiết bị và phương tiện bảo vệ cá nhân cho binh sĩ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-nghiep-quoc-phong-ukraine-bat-dau-san-xuat-hang-loat-ten-lua-tam-xa-post570756.antd