Công nghệ tuần qua: Nhà mạng dừng bán sim qua đại lý, điện thoại 'cục gạch' sắp bị khai tử

Các nhà mạng sẽ dừng bán sim qua kênh đại lý từ 10/9 để xử lý triệt để tình trạng sim không chính chủ, Việt Nam sẽ tắt sóng công nghệ 2G từ tháng 9/2024... là những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần qua.

Điện thoại 2G 'cục gạch' sắp bị khai tử.

Apple chuyển 11 nhà máy sản xuất lớn vào Việt Nam

Ông Nguyễn Thắng Vượng, Vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, xu hướng dịch chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ. Rất nhiều tập đoàn lớn đã tìm kiếm mở rộng mạng lưới các nhà cung ứng và phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Đến nay tập đoàn Apple của Hoa Kỳ đã chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam, tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn hai nhà máy kiểm định chip tại TP. HCM tổng trị giá 4 tỉ USD, tập đoàn Lego của Đan Mạch đầu tư xây dựng nhà máy ở Bình Dương tổng vốn 1 tỉ USD.

Gần đây, những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Boeing, Google, Walmart đều có sự nghiên cứu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tìm kiếm mở rộng mạng lưới các nhà cung ứng và phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Đến nay, Samsung đã dịch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại của tập đoàn về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán ra trên toàn thế giới là đang được sản xuất tại Việt Nam. (Xem thêm)

Ngành công nghiệp tỷ USD lo thiếu 1 triệu nhân lực

Trong nghị quyết kết luận nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành nhanh chóng xây dựng và triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, trong đó dự kiến đào tạo khoảng 30.000 - 50.000 nhân lực, chuyên gia cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Là ngành công nghiệp tỷ USD, nhưng bán dẫn đồng thời cũng đang là ngành khát nhân lực trên toàn cầu. Theo dự đoán của các chuyên gia về nhân lực toàn cầu, tới năm 2030 ngành bán dẫn sẽ thiếu 1 triệu nhân lực.

"Hiện tại, khi lực lượng nhân sự được đào tạo từ 4 cường quốc về bán dẫn là Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc không đáp ứng đủ, thì thị trường Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam có cơ hội nắm bắt nhu cầu toàn cầu này để vươn lên trong bảng xếp hạng cả về giáo dục ngành lẫn cung ứng nhân sự chất lượng cao của ngành”, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Công ty Bán dẫn FPT cho biết.

Trên thực tế, Việt Nam cũng đã trở thành một trong hai quốc gia hàng đầu mà các nhà sản xuất bán dẫn trên thế giới có kế hoạch lựa chọn đầu tư cho thế hệ tiếp theo.

Trước thực trạng thiếu nhân lực của ngành bán dẫn, trường Đại học FPT vừa kết hợp với Công ty Cổ phần Bán dẫn FPT (FPT Semiconductor) thành lập Khoa Vi mạch Bán dẫn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này và thực hiện các nghiên cứu về vi mạch và bán dẫn. (Xem thêm)

Việt Nam có Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, ngày 8/5, Hiệp hội đã nhận quyết định cho phép thành lập của Bộ Nội vụ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Phó Chủ tịch thường trực là Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an. Tổng thư ký là Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Trưởng phòng - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an cho biết, Hiệp hội ra đời giữa bối cảnh vấn đề vi phạm an ninh mạng tại Việt Nam và thế giới diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 16 triệu cảnh báo tấn công mạng, cao hơn nhiều so với 2022. Mục tiêu tấn công đa phần là hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế mũi nhọn.

Ngoài ra, tội phạm mạng cũng sử dụng nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân. Hơn 9 tháng qua, Bộ Công an đã xử lý gần 800 vụ với tổng số tiền thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, các sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nhưng thu hút lượng lớn người tham gia, số tiền giao dịch cũng đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi tháng. (Xem thêm)

Khai tử sóng di động 2G, điện thoại 'cục gạch' hết đất tồn tại

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, tháng 9/2023 là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động và giấy phép băng tần số vô tuyến điện. Sau khi giấy phép này hết hạn, băng tần 900/1800MHz sẽ không được tiếp tục sử dụng cho hệ thống thông tin di động 2G theo Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Để thúc đẩy việc chuyển đổi từ điện thoại 'cục gạch' sang điện thoại thông minh, trước đó, Bộ đã ban hành Thông tư quy định tất cả các máy điện thoại di động được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ 1/7/2021 phải được tích hợp công nghệ 4G. Từ đó, các điện thoại sử dụng công nghệ 2G không được nhập khẩu, sản xuất.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Long, để người dân không bị mất liên lạc, các nhà mạng sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước cho khách hàng. (Xem thêm)

Nhà mạng dừng bán sim qua đại lý từ 10/9

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phạm Đức Long nêu rõ, các nhà mạng sẽ có những biện pháp cụ thể để xử lý triệt để tình trạng sim không chính chủ, sim rác. Một trong những biện pháp sẽ được triển khai là dừng việc phân phối sim qua các đại lý, cửa hàng sim thẻ.

Thống kê từ nhà mạng trong số 1,5 triệu sim mới ra thị gần đây, có khoảng 80% sim phát hành qua kênh đại lý, 10% trực tiếp từ nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi, như các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn.

Trong đó, kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều sim không chính chủ nhất. Bên cạnh đó, chiếm phần không nhỏ doanh số bán sim, tuy nhiên kênh đại lý còn nhiều lỗ hổng. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết Bộ đã làm việc với nhà mạng, yêu cầu chấn chỉnh, xử lý việc này.

"Nhà mạng cam kết dừng các đại lý như thế này từ 10/9", ông Long khẳng định và cho biết các nhà mạng có thể tập trung phân phối sim qua hai kênh còn lại là kênh trực tiếp và qua các chuỗi uy tín. (Xem thêm)

Ái Nhi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/cong-nghe-tuan-qua-nha-mang-dung-ban-sim-qua-dai-ly-dien-thoai-cuc-gach-sap-bi-khai-tu-20180504224288686.htm