Công đoàn tỉnh Bình Thuận: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

Qua 5 năm triển khai thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Thuận đã tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiều nội dung trọng tâm thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Kết quả sơ kết 5 năm triển khai thực hiện “Tháng công nhân” cho thấy, bằng sự nỗ lực của các cấp công đoàn cùng với sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động. Cụ thể như: thăm hỏi và tặng 1.944 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với tổng trị giá là 791.580.000 đồng; trao 17 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá là 415.000.000 đồng; trao 120 suất học bổng cho các cháu học sinh là con công nhân lao động nghèo với tổng số tiền là 59.500.000 đồng. Ngoài ra, từ các nguồn vận động, hỗ trợ như: Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ kinh phí 500.000.000 đồng cùng với quyết định hỗ trợ từ nguồn ngân sách của LĐLĐ tỉnh 300.000.000 đồng đã xây dựng nhà công vụ cho Trường THCS Sơn Lâm; Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ 369.000.000 đồng để xây dựng nhà công vụ cho Trường tiểu học Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, giải quyết chỗ ở cho gần 60 giáo viên đang công tác ở miền núi và vùng sâu; Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động trao tặng 2.300 áo thun cho công nhân lao động ở một số doanh nghiệp; Chương trình Phúc lợi iCare trao tặng 30 phần quà...

Trong 5 năm thực hiện “Tháng công nhân”, các cấp công đoàn cũng phối hợp với chuyên môn cùng cấp và chủ doanh nghiệp tổ chức 318 cuộc đối thoại tại nơi làm việc cho 30.107 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong dư luận, kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng trong công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đăng ký, thực hiện 538 công trình, sản phẩm chào mừng “Tháng công nhân” trị giá 2.503.820.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trương – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà cho công nhân lao động nghèo.

Tiết mục tham gia Hội diễn Nghệ thuật không chuyên CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ bế giảng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-doan-tinh-binh-thuan-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cham-lo-cho-nguoi-lao-dong-576685.bld