Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 1.968 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 988 triệu đồng.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, các trường hợp được hỗ trợ là nữ đoàn viên thuộc các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo; bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; thương binh, nạn nhân chất độc da cam… Mức hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là 1 triệu đồng/người.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi hoàn cảnh và động viên nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác để đến thăm, tặng quà, động viên nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã ân cần thăm hỏi và lắng nghe chia sẻ về hoàn cảnh của người lao động; đồng thời động viên người lao động luôn giữ vững tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và chăm lo tốt cho gia đình.

Ngoài việc hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2024. Chương trình được sản xuất và dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao với sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ như: Quang Dũng, Tùng Dương, Bảo Trâm, Vicky Nhung, Đức Trung...

Thông qua Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2024 nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô; tri ân, động viên khích lệ nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn - những người có thành tích xuất sắc, tay nghề cao, năng suất lao động và kết quả lao động cao, đóng góp lớn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Thành phố.

Đồng thời, tạo động lực để nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiếp tục có những đóng góp, cống hiến tốt hơn nữa trong thời gian tới, qua đó khơi dậy niềm tự hào và truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, khám sức khỏe sinh sản, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư cho nữ đoàn viên, người lao động.

Mạnh Quân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-thu-do-ho-tro-gan-2000-nu-doan-vien-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-dip-83-166865.html