Cái được lớn nhất sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Cái 'được' nhất của chúng ta sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội có lẽ là những thứ không thể 'quy tiền' khi mà hình ảnh Việt Nam trước thế giới quá đẹp, thân thiện, mến khách và 'rất an toàn'.

Khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên bắt tay nhau tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từng tiết lộ chi phí cho công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lên tới 20 triệu SGD (khoảng hơn 342 tỉ đồng). Tờ The Straits Times dẫn kết quả tính toán của Hãng nghiên cứu truyền thông Meltwater cho thấy sau hội nghị, Singapore đã thu về ít nhất 767 triệu SGD, tức lãi hơn 38 lần nhờ vào du lịch, bán lẻ và truyền thông. Trong đó, riêng giá trị quảng cáo dựa trên sự đề cập của truyền thông trực tuyến toàn cầu trong 3 ngày lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Singapore là 270 triệu SGD. Con số này có thể còn cao hơn nếu tính cả báo in, truyền hình và mạng xã hội.

Cuộc gặp thượng đỉnh cũng là một trong những yếu tố giúp lượng du khách quốc tế đến Singapore đạt 18,5 triệu lượt, tăng 6,2%; doanh thu trong năm 2018 cũng tăng 1%, lên 27,1 tỉ SGD.

Thượng đỉnh, trong sự quan tâm của cả thế giới, đối với bất cứ quốc gia nào tổ chức rõ ràng là cơ hội vàng rất khó để có được.

Chúng ta chưa thể tính toán cái được về mặt con số, nhưng rõ ràng, trong những ngày thượng đỉnh, “Hanoi, Vietnam” xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông, trong sự chú ý theo dõi của cả thế giới là một cái được mà không một hình thức quảng bá nào có thể so sánh.

Hơn 20 tỉ USD giá trị các hợp đồng đã được ký kết nhân hội nghị lần này. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ so với cán cân thương mại Việt - Mỹ. Tin mới nhất: Xuất khẩu vào Mỹ trong 2 tháng đầu năm đạt kim ngạch 8,1 tỉ USD, tăng ở mức độ kỷ lục 34,4% so với cùng kỳ.

Và nếu năm 1995 (năm bình thường hóa quan hệ), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước mới dừng ở mức 450 triệu USD, thì đến năm 2018, thương mại Việt - Mỹ đã được nâng lên hơn 60 tỉ USD, gấp 133 lần so với 23 năm trước.

Hôm qua, Tổng cục Thống kê cũng vừa công bố một kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay khi khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt hơn 1,58 triệu lượt người.

Chẳng có gì quá lời nếu nói thượng đỉnh chính là cơ hội để du lịch Việt cất cánh.

Nhưng cái được nhất không phải là ở những thứ có thể “quy tiền”. Hình nền hồ Gươm trong bản tin kênh Yonhap (Hàn Quốc), cầu Nhật Tân trên fangape Nhà Trắng, vịnh Hạ Long trên báo chí Triều Tiên, và hình ảnh về danh thắng Kẻ Bàng, Tràng An với sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ và cam kết “rất an toàn” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc... Một hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ, thân thiện, mến khách và “rất an toàn”, có lẽ là vô giá.

ANH ĐÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cai-duoc-lon-nhat-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-660103.ldo