Công đoàn các cấp cần tiếp tục phối hợp, chăm lo tốt cho người lao động

Sáng nay (15/5), Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Hội nghị TXCT.

Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ĐBQH chuyên trách tỉnh; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội chủ trì Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các sở, ngành và 200 cử tri là lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Chấp hành công đoàn, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024, họp tập trung tại Nhà Quốc hội và tiến hành theo 02 đợt (Đợt 1: Từ ngày 20/5 đến sáng ngày 08/6/2024; đợt 2: Từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024). Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 11 dự án luật.

Cử tri nêu ý kiến, quan tâm đặc biệt tới Luật BHXH, Luật Công đoàn.

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo về nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung như: Phản ánh thực tiễn thi hành và góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động được Quốc hội xem xét, cho ý kiến (hoặc thông qua) trong năm 2024, trọng tâm là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi). Vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của công nhân, lao động; vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần… Cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cụ thể, cử tri đề xuất giao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong việc tăng cường biên chế cán bộ công đoàn; tình trạng người lao động thừa năm công tác nhưng thiếu tuổi nghỉ hưu; đề nghị giảm tuổi nghỉ hưu; kinh phí công đoàn eo hẹp, đề nghị tiếp tục quy định chế tài để nộp, duy trì kinh phí công đoàn- nhất là trong các doanh nghiệp; tình trạng lương chưa tăng, giá cả đã tăng; việc tăng lương chưa đi đôi với giải pháp bình ổn giá cả thị trường, ảnh hưởng đến đời sống người lao động; tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các chủ sử dụng lao động kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Đông đảo cử tri quan tâm, theo dõi các nội dung nêu tại Hội nghị.

Cử tri phản ánh tình trạng người lao động có tiền lương hưu quá thấp so với số năm công tác; cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng người lao động rút tiền BHXH một lần để có giải pháp khắc phục; số lượng người lao động có thu nhập thấp chưa có nhà ở còn nhiều, cần có các chính sách ưu đãi thiết thực hơn, bố trí nguồn lực đầu tư nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp, đảm bảo chính sách nhà ở xã hội đến được với người lao động; chính sách cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, song công chức, viên chức lâu năm còn nhiều băn khoăn về quyền lợi; kiến nghị về quyền lợi hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, đề nghị sửa đổi Luật BHXH theo hướng tăng mức được hưởng đối với mỗi năm đóng thừa; đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị các bộ, ngành xem xét sửa đổi luật theo hướng duy trì chế độ phụ cấp thâm niên đối với một số ngành nghề đặc thù...

Hội nghị nghe lãnh đạo các sở, ngành, UBND tỉnh trả lời cơ bản những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, những giải pháp để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị TXCT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân, lao động là một hoạt động trọng tâm của "Tháng công nhân" năm 2024, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với đoàn viên, công nhân, lao động cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong thời gian qua, đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, các ý kiến tham gia vào các dự án luật để chuyển đến Quốc hội, các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục quan tâm, triển khai kịp thời chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để duy trì và bảo đảm việc làm cho người lao động, giải quyết được nhiều việc làm hơn cho lao động địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới...

Tổ chức Công đoàn cần tiếp tục phối hợp với các ngành chăm lo cho người lao động- nhất là các chính sách về BHXH, nhà ở, tiền lương, tiền công; chăm lo động viên kịp thời cho công đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn cử tri, người lao động tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên, chia sẻ những khó khăn với người sử dụng lao động; tiếp tục chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc; đẩy mạnh lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển nói chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người lao động.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, kinh phí từ nguồn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đoàn ĐBQH tặng quà cho người lao động.

Đăng Bách

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/cong-doan-cac-cap-can-tiep-tuc-phoi-hop-cham-lo-tot-cho-nguoi-lao-dong-post63444.html