Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tập huấn trang bị các kỹ năng, phương pháp vận động trong công tác

Ngay sau thành công của Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (diễn ra đầu tháng 10/2023), Công đoàn Bộ Ngoại giao là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị tập huấn.

Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Công đoàn Bộ Ngoại giao tập huấn công tác công đoàn. (Ảnh: MH)

Ngày 6/10, trong khuôn khổ chuyến công tác của Công đoàn Bộ Ngoại giao tới một số tỉnh miền Trung, Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác Công đoàn năm 2023 tại tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Ngoại giao có ông Nguyễn Đắc Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy- Đoàn thể; bà Đỗ Ngọc Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; ông Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ;… cùng các công đoàn viên tham gia chuyến công tác.

Về phía Liên đoàn Lao động Việt Nam có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Phạm Văn Quân, Trưởng Ban chính sách pháp luật, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại diện địa phương tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận và bà Lê Ngọc Vân, đại diện Phòng Văn xã Ngoại vụ, UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ khẳng định, các tổ chức công đoàn có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị hành chính công.

Đối với Công đoàn Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đắc Thành cho rằng, trong năm 2023, toàn ngành đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ xây dựng ngành, thì vai trò chăm lo đời sống - cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên, nắm được tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ cái quyền lợi của người lao động của Công đoàn Bộ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Đắc Thành mong muốn, Công đoàn Bộ cần năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong các hình thức hoạt động và tiếp tục trang bị các kỹ năng, phương pháp vận động, thuyết phục để tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể đơn vị.

Đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Bộ khi trở thành đơn vị đầu tiên của Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Đắc Thành cho rằng, đây là hoạt động cần thiết để nhanh chóng tăng cường kiến thức, kỹ năng cũng như định hướng để Công đoàn phát huy được vai trò của mình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác công đoàn của Công đoàn Bộ Ngoại giao. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Ngọc Thủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao chia sẻ, hoạt động của Công đoàn Bộ đã và đang hướng đến gắn kết với các địa phương. Trong suốt chuyến công tác tại Ninh Thuận, Công đoàn Bộ đã triển khai các hoạt động giao lưu, từ thiện, chăm sóc người có công tại địa phương…

Nhân dịp này, bà Đỗ Ngọc Thủy trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và tham dự sự kiện của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã tạo điều kiện để Hội nghị diễn ra tại địa phương.

Đặc biệt tại Hội nghị, các đại biểu tham dự và các công đoàn viên được nghe ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày về những nội dung hết sức thiết thực như: Vai trò và vị trí của Công đoàn trong tình hình mới; Kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn ở cơ sở; Vai trò công đoàn trong việc thưc hiện các nhiệm vụ nói trên…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận sôi nổi những quy định của pháp luật về hoạt động, tổ chức công đoàn, trong đó có Luật Thực hiện Dân chủ cơ sở…

Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: MH)

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm sau Hội nghị tập huấn công tác công đoàn. (Ảnh: MH)

Thay mặt địa phương phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hòa đã nêu bật những tiềm năng thế mạnh để Ninh Thuận phát triển, trong đó có bờ biển dài, hải sản chất lượng cao… Đặc biệt, Ninh Thuận còn là vùng trồng nho nổi tiếng với những sản phẩm nho từ làng nho Thái An hay trang trại nho Ba Mọi… Ninh Thuận còn là trung tâm điện sạch - năng lượng mặt trời…

Ông Nguyễn Hữu Hòa cho biết, Ninh Thuận là tỉnh không đông dân, hiện Công đoàn tỉnh quản lý 715 công đoàn cơ sở, trong đó có 198 công đoàn doanh nghiệp với hơn 10 doanh nghiệp FDI.

Mục tiêu Công đoàn Ninh Thuận đến cuối nhiệm kỳ là có 45.000 đoàn viên công đoàn; phấn đấu 100% doanh nghiệp sử dụng 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; tiếp tục vận động thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên.

Trong không khí sôi sổi, khẩn trương và tập trung vào các vấn đề chủ chốt, Hội nghị tập huấn của Công đoàn Bộ Ngoại giao đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị, Đoàn đã có buổi giao lưu thể thao tại Ninh Thuận và tiếp tục chuyến công tác tới các địa phương khác như Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Bình…

Đại diện Ban Nữ công các đơn vị trong Bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác công đoàn. (Ảnh: MH)

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-doan-bo-ngoai-giao-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-trang-bi-cac-ky-nang-phuong-phap-van-dong-trong-cong-tac-245252.html