Công dân Thủ đô ưu tú Phạm Hải Yến-Tấm gương sáng của thể thao Hà Nội

Tiền đạo Phạm Hải Yến là một trong những trụ cột không thể thiếu của tuyển nữ Việt Nam. Cô gái của thể thao Hà Nội vừa được UBND TP Hà Nội khen thưởng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2023.

Niềm tự hào của bóng đá nữ Thủ đô

Bóng đá nữ Việt Nam đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở một VCK World Cup, những cầu thủ đặt dấu ấn khiến người hâm mộ luôn đặt tình yêu như: Huỳnh Như, Kim Thanh, Tuyết Dung, Thanh Nhã… nhưng tiền đạo Phạm Hải Yến được ví như “cánh én vàng” của thể thao Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tiền đạo Phạm Hải Yến là niềm tự hào của bóng nữ Thủ đô. Ảnh: Hoàng Linh.

Phạm Hải Yến sinh ra trong một gia đình thuần nông thuộc xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Ngay từ bé, Hải Yến đã thể hiện cá tính mạnh mẽ và có tình yêu, đam mê với trái bóng tròn. Trải qua thời gian và dưới sự dẫn dắt của các thầy tại địa phương, Phạm Hải Yến đã theo đuổi và gắn bó với đam mê. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, thời điểm thi tuyển và trở thành cầu thủ chyên nghiệp, Phạm Hải Yến cho biết: “Năm 2008, Hà Tây (cũ) bắt đầu có đợt tuyển sinh lứa cầu thủ nữ để làm lực lượng kế cận của bóng đá nữ Hà Tây. Thầy của tôi là Dương Đình Kiểm đã giới thiệu và thi trúng tuyển, chính thức bước vào ăn tập chuyên nghiệp. Từ đó bắt đầu cuộc sống cũng phải tự lập khi mới 14 tuổi sau khi Hà Tây sáp nhập địa giới vào Hà Nội, tôi cũng chuyển sang đầu quân cho CLB Hà Nội 1 và gắn bó từ đó tới nay”.

Hải Yến có chiều cao và sức bền tốt so với nhiều đồng đội cùng trang lứa, cùng với khả năng chơi bóng linh hoạt, sở hữu kỹ năng xoay xở nhanh nhẹn, dứt điểm nhạy bén đã tạo một tiền đạo với những bàn thắng ấn tượng, người hâm mộ chưa thể quên bàn thắng quan trọng bằng đầu tại SEA Games 2019 trên đất Philippines giúp tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV quý giá.

Trong sự nghiệp của mình, Phạm Hải Yến được triệu tập lên tuyển nữ Việt Nam vào năm 2011 khi mới 17 tuổi. Tới nay, VĐV của Hà Nội có hơn 12 năm tập luyện và nhiều đóng góp rất lớn về chuyên môn, thành tích chung của đội. Ở tuổi 29, tiền đạo Hải Yến là một trong những trụ cột không thể thiếu của tuyển nữ Việt Nam khi chân sút người Hà Nội đã cùng đồng đội giành HCV liên tiếp ở 5 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Đặc biệt, cô gái vàng của Thể thao Hà Nội cũng như ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup nữ 2023. Mới nhất tại Asiad 19, Hải Yến được HLV Mai Đức Chung trao tấm băng đội trưởng và cùng đồng đội thi đấu.

Ngoài ra, Hải Yến từng 2 lần giành chức vô địch giải U19 quốc gia cùng đội bóng đá nữ trẻ Hà Nội, 3 lần giành chức vô địch quốc gia, 1 lần giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, Hải Yến từng tạo nên kỷ lục ghi 6 bàn thắng trong 1 trận đấu ở cấp độ đội tuyển tại vòng loại AFC Asian Cup 2022 trước đội Maldives, khi đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 16-0. Về thành tích cá nhân, tiền đạo sinh năm 1994 cũng từng 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch quốc gia, 1 lần Vua phá lưới Cúp quốc gia và Quả bóng bạc Việt Nam năm 2021. Với những đóng góp trên, Hải Yến 2 lần được Thủ tướng tặng Bằng khen, 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, đạt danh hiệu "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2021 và mới nhất là "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023.

Áp lực tạo nguồn động lực

Để có được những thành tích đáng nể, Hải Yến đã vượt qua những khó khăn, áp lực để hoàn thành mục tiêu của cá nhân cũng như toàn đội. Tiền đạo Phạm Hải Yến cũng thừa nhận, cô và đồng đội áp lực từ nhiều phía, không chỉ là về chuyên môn, thi đấu hay thành tích. Mỗi một giải đấu, một trận đấu lại là một mục tiêu, một kiểu áp lực khác nhau áp lực cũng chính là nguồn động lực, giúp Hải Yến và đồng đội rèn luyện bản thân, kiên cường, quyết tâm hơn để hướng đến những thành tích mới. Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của “cánh én vàng” Hải Yến trong suốt khoảng thời gian gắn bó với thể thao.

Tiền đạo Phạm Hải Yến nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023. Ảnh: Thanh Hải.

“Danh hiệu là điều khá bất ngờ với cá nhân tôi, tôi không nghĩ mình có thể có được vinh dự đó. Đây là danh hiệu cao quý đối với VĐV khi tuổi đời còn khá trẻ như tôi so với những gương mặt ưu tú ở các lĩnh vực khác được vinh danh lần này. Tôi hiểu rằng giải thưởng luôn gắn liền với trách nhiệm, đặc biệt đối với VĐV đỉnh cao luôn có áp lực thành tích. Chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi, áp lực từ nhiều phía nhưng điều đó sẽ giúp chúng tôi rèn luyện bản thân. Tôi sẽ cố gắng phát huy, làm tốt khả năng của mình để có thêm nhiều thành tích cùng câu lạc bộ và đội tuyển” - Hải Yến chia sẻ.

Hiện tại, Hải Yến đang hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam, tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan vào cuối tháng 10/2023. Ngoài ra, Hải Yến sẽ cùng CLB Hà Nội thi đấu thật tốt tại Giải vô địch quốc gia 2023.

“Về lâu dài, tôi muốn trở thành một HLV để gắn bó với môn thể thao này lâu nhất có thể. Hiện tại, tôi đã học xong Khoa Huấn luyện của Đại học TDTT Bắc Ninh và sẽ tiếp tục trau dồi cho mình những kiến thức để chuẩn bị bước tiếp theo khi không còn là vận động viên thi đấu đỉnh cao" - Phạm Hải Yến nói.

"Hải Yến luôn tập luyện chăm chỉ, có tinh thần thi đấu tốt và đặc biệt là có sự nhạy bén trong ghi bàn. Một điểm nữa tôi ấn tượng với Hải Yến là em luôn chơi vì tập thể, biết gò mình vào tập thể, chưa bao giờ mang tư tưởng ngôi sao. Hải Yến cũng luôn gương mẫu cả trong thi đấu lẫn đời sống bình thường để các cầu thủ trẻ noi theo" - HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung .

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-dan-thu-do-uu-tu-pham-hai-yen-tam-guong-sang-cua-the-thao-ha-noi.html