Công bố tốp 10 đại học hàng đầu thế giới năm 2024

Tổ chức Quacquarelli Symonds mới công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024. Top 10 đại học hàng đầu vẫn là các tên tuổi quen thuộc.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 12 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đại học thế giới của QS với 100/100 điểm.

Theo sau là Đại học Cambridge với 99,2 điểm, giữ nguyên hạng so với năm trước. Ba vị trí tiếp theo đều có mức điểm trên 98 là Đại học Oxford, Harvard và Stanford. Trong số này, Oxford và Harvard tăng một bậc so với năm ngoái, còn Stanford rớt hai hạng.

Đại học Cambridge (Anh).

Xếp thứ 6 là Đại học Hoàng gia London với 97,8 điểm, tăng một hạng. Đại diện duy nhất từ Thụy Sĩ là Viện Kỹ thuật Liên Bang ETH Zurich xếp ở vị trí số 7, cũng tăng hai bậc với 93,3. Đại học Quốc gia Singapore là trường duy nhất đến từ châu Á, xếp thứ 8, thăng ba hạng so với năm 2022.

Hai trường cuối cùng trong top 10 lần lượt là Đại học College London và Đại học California, Berkeley.

Quacquarelli Symonds (QS) là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín hàng đầu thế giới, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Năm nay, QS xếp hạng gần 1.500 cơ sở giáo dục đại học của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên dữ liệu phân tích từ 17,5 triệu bài báo khoa học và ý kiến của hơn 240.000 giảng viên và nhà tuyển dụng.

Bên cạnh năm tiêu chí truyền thống là danh tiếng học thuật, uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, số trích dẫn, tính quốc tế, QS bổ sung ba tiêu chí mới là tính bền vững, kết quả việc làm và mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Theo euronews.com

Linh Trang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-bo-top-10-dai-hoc-hang-dau-the-gioi-nam-2024-post648414.html