Công an xã đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Tại Thừa Thiên Huế, từ khi được bố trí về xã, lực lượng Công an chính quy đã phát huy rõ nét vai trò trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc trước đây phải do Công an huyện, Công an tỉnh xuống địa bàn để điều tra thì nay Công an cấp xã cũng đã trực tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ ngay tại cơ sở thông qua công tác nắm chắc địa bàn, nắm người, nắm hộ…

Mới đây, trong một đêm, 3 người dân gồm: P.V.P; P. N.Tr và H. T. T (đều trú tại thôn Hiền Vân 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đến Công an xã Vinh Hiền trình báo nội dung bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm 3 điện thoại di động và 1 Ipad.

Công an xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đọc lệnh bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vinh Hiền đã khẩn trương vào cuộc, xác minh. Đối chiếu nội dung trình báo của các bị hại và kiểm tra dấu vết tại hiện trường, Công an xã Vinh Hiền nhận định, cả 3 vụ trộm tại 3 nhà dân đều do cùng 1 đối tượng thực hiện. Đối tượng đã lợi dụng đêm hôm mưa gió, sự thiếu cảnh giác của người dân để đột nhập lấy trộm tài sản. Qua rà soát, Công an xã thấy nổi lên Nguyễn Tuấn (SN 1974, trú thôn Hiền Vân 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) là đối tượng nghi vấn và triệu tập để làm việc.

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp những tài sản nói trên. Hiện, Công an xã thu hồi lại số tài sản mà Tuấn đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vụ án đã được bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc xử lý theo đúng thẩm quyền. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thời gian gần đây, nhờ bám chắc địa bàn, tăng cường tuần tra đêm ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Công an xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) liên tục phát hiện các đối tượng khai thác thủy sản bằng kích điện - là nguyên nhân làm suy kiệt các loài thủy sản có giá trị trên hệ đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Mới đây, tối 29/11, qua tuần tra, Công an xã Vinh Hưng phát hiện Phan Đ. (SN 1984, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang) và Đặng Văn L. (SN 1988, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) có hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trên vùng đầm phá.

Theo cơ quan Công an, 2 đối tượng dùng phương tiện thuyền gắn động cơ, dùng vợt kích điện để khai thác thủy sản. Công an xã Vinh Hưng đã tịch thu các phương tiện vi phạm bao gồm: 2 thuyền nhôm gắn động cơ, 2 bộ kích điện, 4 bình điện, 2 vợt rà kích điện. Hiện Công an xã Vinh Hưng đang tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch tuần tra, kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác thủy sản trái phép gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản…

Ông Nguyễn Văn Ký, một hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Hưng cho biết tình trạng các đối tượng đánh bắt thủy sản bằng kích điện và trộm thủy sản của người nuôi trồng diễn ra nhức nhối khiến nhiều người bất an. Thế nhưng, từ khi có Công an chính quy về xã, vào cuộc quyết liệt, vấn nạn này đã giảm nhiều; người dân ở vùng đầm phá này nhờ vậy cũng cảm thấy an tâm, nhất là khi môi trường được đảm bảo…

Không chỉ đấu tranh với các vụ việc, tội phạm trộm cắp thời gian qua; lực lượng Công an xã ở Thừa Thiên Huế còn trực tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình, tối 2/10, tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), Công an xã Thủy Thanh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" gồm: Lê Đức Anh (SN 2005, trú đường Hải Triều, TP Huế) và Lê Cao Công Thành (SN 2006, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế). Công an thu giữ trong người 2 đối tượng nhiều viên nén ma túy và 1 túi nilon bên trong là ma túy dạng "khay".

Bên cạnh đó, Công an xã còn vận động giao nộp; đồng thời phát hiện các đối tượng tàng trữ súng, vũ khí. Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) cho biết, quá trình tuần tra địa bàn, Công an xã Quảng Lợi nhận được tin báo của người dân, tại khu vực nuôi trồng thủy sản gần phá Tam Giang thuộc thôn Thủy Lập (xã Quảng Lợi), có một người lạ đang tàng trữ súng. Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Lợi tiếp cận và phát hiện khẩu súng có các đặc điểm: súng có ống nhôm bằng kim loại, tay cầm bằng gỗ; ống giảm thanh, bình khí nén đều bằng kim loại; 1 hộp đạn chì màu vàng…

Tại thời điểm phát hiện, súng được tháo rời thành 3 bộ phận. Cơ quan Công an đã xác định, Trương Văn T. (SN 1990, trú huyện Bá Thước, Thanh Hóa) là người tàng trữ khẩu súng này. Đối tượng khai mục đích tàng trữ súng là để bắn chim…

Nhằm giúp cho công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở được đảm bảo, tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm được nhanh chóng, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản các vụ việc, ngày 22/11 vừa qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm Điều tra viên cho 141 đồng chí là Chỉ huy Công an cấp xã, bảo đảm 1 Điều tra viên/1 Công an cấp xã theo đúng lộ trình và hướng dẫn của Bộ Công an. Đây là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần, trách nhiệm trong công tác điều tra, trinh sát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc bổ nhiệm Điều tra viên đối với Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, kịp thời trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Điều tra viên tại Công an cấp xã cần phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên trong phạm vi địa bàn được bố trí, bám sát quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức điều tra hình sự để thực hiện theo đúng quy định.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-xa-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-i715974/