Công an vạch trần mánh khóe đưa người đi lao động trái phép ở Hàn Quốc

Các đối tượng thành lập công ty và thu mỗi người số tiền 420 triệu đồng để thực hiện dịch vụ đưa đi du lịch tại Hàn Quốc nhằm mục đích trốn ở lại để kiếm việc làm.

Ngày 20-3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 3 người về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Hoàng Văn Bắc (SN 1996), Trần Hồng Quân (1989), Lê Văn Hiền (SN 1982), cùng trú tại tỉnh Quảng Bình.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam khi thành lập công ty để đưa người đi du lịch Hàn Quốc với mục đích trốn ở lại.

Trước đó, từ tháng 8-2023, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Bắc Nam Vinh có trụ sở tại tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc, sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm.

Các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của 16 người với số tiền gần 6 tỉ đồng để tổ chức tour du lịch đi Hàn Quốc. Trung bình mỗi người nộp cho công ty này số tiền 420 triệu đồng.

Để đi được Hàn Quốc, những người này đã làm giả tài liệu, hợp thức hóa giấy tờ để đủ điều kiện đi du lịch, sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại TP Huế để đưa 16 người này đi. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-an-vach-tran-manh-khoe-dua-nguoi-di-lao-dong-trai-phep-o-han-quoc-196240320151109247.htm