Công an TPHCM: Triệt phá nhiều nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, CA các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm đường phố. Ngày 17/8 CATP cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CA các địa phương liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen', đe dọa, đòi nợ bằng 'chiêu' tạt chất bẩn vào nhà con nợ.

CAQ.Gò Vấp: Bắt 2 con nghiện tạt sơn đe dọa đòi nợ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Ban chỉ huy (BCH) Công an quận (CAQ) Gò Vấp về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ; tội phạm liên quan "tín dụng đen", "tội phạm đường phố", lúc 23 giờ 10 phút ngày 06/8/2023, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ.Gò Vấp tổ chức tuần tra theo kế hoạch. Khi đến trước địa chỉ 330 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe môtô BS: 61C1-375.66 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Cả 2 đối tượng đều không xuất trình được CCCD và Giấy chứng nhận đăng ký xe, trong người đối tượng ngồi sau có 1 ổ khóa kim loại. Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạt sơn tại địa chỉ 294 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp trước đó khoảng 10 phút...

Hiện trường vụ tạt sơn nhà chị Nguyễn Thị Thu S.

Hiện trường vụ tạt sơn nhà chị Nguyễn Thị Thu S.

Tại Cơ quan CA, các đối tượng khai tên là Phùng Tiến Lực (SN 1991, ngụ X.Hoàng Xuyên, H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phan Xuân Đông (SN 1975, ngụ X.Nghĩa Hồng, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tạm trú P.An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Qua test nhanh, cả hai đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy AirBlade, BS: 61C1-375.66 (là phương tiện Đông chở Lực đi tạt sơn), 1 ĐTDĐ iPhone X, 1 ổ khóa kim loại hiệu Materys kèm 1 chìa khóa.

Tiếp tục truy xét mở rộng, Cơ quan điều tra CAQ.Gò Vấp xác định, lúc 0 giờ 15 phút ngày 07/08/2023, chị Nguyễn Thị Thu S (SN 1983, ngụ X.Phú Xuân, H.Nhà Bè, tạm trú tại nhà số 294 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp) đến CAP16, Q.Gò Vấp trình báo về việc nhà bị tạt chất bẩn. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo và BCH CAQ.Gò Vấp đã chỉ đạo Đội CSHS kết hợp Đội Kỹ thuật hình sự và CAP16 tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, xác định nguyên nhân vụ việc. Làm việc với cơ quan CA, chị S cho biết có vay mượn nợ của đối tượng tên Lực nhưng do chưa trả nên bị tạt sơn vào nhà như trên.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022, đối tượng Lực cho chị Nguyễn Thị Thu S vay nhiều lần với tổng số tiền 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 5% - 10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng). Lực dùng tài khoản Ngân hàng Sacombank để chuyển tiền cho vay và nhận tiền lãi từ chị S. Chị S đóng lãi đến tháng 10/2022 thì không còn khả năng trả nợ nên ngưng đóng khoảng 2 tháng. Sau đó, chị S xin Lực cho trả tiền gốc 300.000/ngày và Lực đồng ý. Do khó khăn, Chị S đóng được đến tháng 6/2023 thì không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại nên Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được... Ngày 06/08/2023, Lực nảy sinh ý định mua sơn đỏ và mắm tôm để tạt vào nhà của chị S với mục đích đe dọa, uy hiếp chị S trả tiền.

Công an đưa đối tượng tạt sơn đến cạo rửa, sơn lại tường nhà cho chị S.

Công an đưa đối tượng tạt sơn đến cạo rửa, sơn lại tường nhà cho chị S.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Lực đi mua sơn và mắm tôm ở P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương mang về nhà trọ. Tại đây, đối tượng trộn sơn đỏ và mắm tôm cho vào một bịch nylon. Chuẩn bị xong, do không có xe nên khoảng 20 giờ cùng ngày, Lực gọi điện cho Đông, nhờ chạy qua phòng trọ chở đến nhà người trốn nợ của Lực để tạt sơn, đe dọa đòi tiền nợ thì Đông đồng ý. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Đông điều khiển xe AirBlade, BS: 61C1-375.66 đến nhà Lực. Tại đây, Lực kêu Đông mở cốp xe để bỏ túi nylon đựng chất bẩn vào rồi cả hai đến nhà chị S ở Q.Gò Vấp. Hơn 23 giờ cùng ngày, khi đến nhà chị S, Lực kêu Đông dừng xe đứng chờ phía ngoài, rồi mở cốp xe lấy bịch nylon đựng sơn trộn mắm tôm đi bộ đến ném vào hai cánh cửa sắt nhà chị S rồi bỏ chạy ra đầu hẻm, lên xe máy của Đông đang chờ sẵn tẩu thoát. Khi các đối tượng chạy đến trước địa chỉ số 330 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp thì bị Tổ tuần tra thuộc Đội CSHS CAQ.Gò Vấp phát hiện, đưa về trụ sở làm việc và cả hai đã khai nhận hành vi tạt sơn như trên.

Cơ quan CSĐT CAQ.Gò Vấp đã tiến hành gửi yêu cầu định giá tài sản kết luận, giá trị thiệt hại tại thời điểm định giá là 7,8 triệu đồng. CAQ.Gò Vấp đã cho 2 đối tượng tiến hành cạo sửa, lau chùi chất bẩn, sơn lại cửa, tường nhà nhằm khắc phục hậu quả do các đối tượng gây ra.

Cơ quan CSĐT CAQ.Gò Vấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Riêng đối tượng Lực còn có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Cơ quan CSĐT CAQ.Gò Vấp tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố xử lý Lực về hành vi phạm tội tiếp theo.

CAQ.Gò Vấp cho biết, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ; tội phạm liên quan"tín dụng đen", "tội phạm đường phố"... nhằm kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn Q.Gò Vấp nói riêng và trên địa bàn Thành phố nói chung.

CAQ7: Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng "khủng bố" con nợ

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT CAQ7 cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch (30 tuổi, quê Hà Nội; trú Q.Bình Tân) và Tống Minh Hải (27 tuổi, quê Hà Nội; trú Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đối tượng Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông tại cơ quan điều tra

Đối tượng Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 30 ngày 27/7/2023, hai đối tượng trên chở nhau bằng xe máy đến trước căn nhà của bà N.T.V (ngụ P.Phú Thuận, Q7), bất ngờ tạt sơn rồi tăng ga bỏ chạy. Sự việc diễn ra giữa ban ngày khiến gia đình nạn nhân và người dân xung quanh vô cùng bức xúc. Ngay sau đó, bà V. đã đến CAP.Phú Thuận trình báo vụ việc. Theo lời của bị hại, trước đó bà V. có vay tiền ngoài xã hội của nhiều chủ nợ không rõ lai lịch, mỗi người vài chục triệu đồng, nhưng chưa trả.

Từ tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT CAQ7 khẩn trương truy xét, xác định và đưa 5 người nghi vấn, trong đó có đối tượng Thạch và Hải về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan CA, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3/2022, Thạch thuê nhà trên đường số 8 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) để tổ chức hoạt động cho vay cùng các thành viên trong nhóm gồm Thạch, Hải và 3 người khác. Tùy theo công việc của từng người, mỗi tháng Thạch trả lương cho mỗi đối tượng từ 5 - 7 triệu đồng.

Theo phân công, Thạch là người bỏ vốn cho vay và quản lý, phân công nhiệm vụ; các đối tượng còn lại đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Khi tìm được khách có nhu cầu vay, Thạch kêu các thành viên đến địa chỉ người cần vay tiền để thẩm định hồ sơ. Hồ sơ thẩm định cho vay gồm CCCD photocopy và địa chỉ nơi ở thực tế, nếu bảo đảm thì sẽ giải ngân cho vay. Lãi suất cho vay 10 - 20%/tháng, tùy vào điều kiện của người vay mà Thạch sẽ lấy lãi suất cao hay thấp.

Tống Minh Hải và Ngô Thiên Thạch

Tống Minh Hải và Ngô Thiên Thạch

Khi giải ngân tiền cho khách vay, nhóm của Thạch sẽ yêu cầu khách viết giấy nợ bằng tay hoặc mẫu giấy nợ do nhóm của Thạch chuẩn bị sẵn. Về tiền lãi, người vay sẽ đóng qua tài khoản ngân, tuy nhiên cũng có trường hợp khách trả tiền mặt và nhóm của Thạch sẽ tới thu tiền. Khi người vay không trả nợ đúng hạn, nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Trường hợp con nợ bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền, nhóm của Thạch sẽ liên hệ người thân của họ để chửi bới đe dọa, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ gây áp lực để đòi nợ hoặc người thân của con nợ trả nợ giùm. Nhóm của Thạch đã cho khoảng 100 người vay từ 5 - 100 triệu đồng/người.

Qua vụ việc trên cho thấy, dù giữa ban ngày nhưng các đối tượng vẫn manh động, mang sơn đến tạt vào nhà con nợ để "khủng bố", uy hiếp tinh thần nhằm đòi tiền. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ7 đã xác minh và liên hệ làm việc được với nhiều người vay tiền nhóm của Thạch và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

NGUYỄN HIẾU - HỒNG CHÂU

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-hoat-dong-tin-dung-den_151405.html