Công an TP.HCM bắt hơn 2.000 đối tượng về ma túy trong 3 tháng

Quý I/2024, Công an TP.HCM đã khám phá 813 vụ/2.019 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 352 vụ, tương ứng 76,36%, tăng 1.058 đối tượng, tương ứng 110,09%).

Ngày 19/4, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, sơ kết Quý I/2024, triển khai công tác năm 2024 của BCĐ 138/Thành phố; sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 1934/KH-BCĐ ngày 23/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138/Thành phố.

Thông tin tại Hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2023, TP.HCM xảy ra 6.482 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 88 người, bị thương 509 người, tài sản thiệt hại khoảng 1.387 tỷ đồng.

Tính riêng Quý I/2024, TP.HCM xảy ra 1.263 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 17 vụ so với cùng kỳ, làm chết 19 người, bị thương 87 người, thiệt hại tài sản khoảng 429 tỷ đồng.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Đối với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, năm 2023, thành phố xảy ra 550 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 1,45%). Quý I/2024 xảy ra 97 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 17,09%).

Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản), năm 2023, TP.HCM xảy ra 4.829 vụ, giảm 146 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 2,93%); Quý I/2024 xảy ra 811 vụ, giảm 99 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 10,88%).

Tội phạm liên quan “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, năm 2023, Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 263 vụ, 404 đối tượng; Quý I/2024, phát hiện, xử lý 63 vụ, 115 đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và môi trường đã phát hiện xử lý 1.583 vụ/1.600 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm, năm 2023, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 3.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.163 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 69 băng nhóm tội phạm, bắt 281 đối tượng. Riêng Quý I/2024, đã khám phá 866 vụ, bắt 1.548 đối tượng.

Cạnh đó, Công an TP.HCM khởi tố mới 200 vụ/364 bị can các tội phạm về kinh tế; 53 vụ án/327 bị can các tội phạm về tham nhũng, chức vụ; xử phạt vi phạm hành chính 1.038 vụ, 844 cá nhân, 209 tổ chức; phạt tiền: 23.865.500.000 đồng; trị giá hàng hóa thu giữ hơn 205 tỷ đồng.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

Kiểm tra, phát hiện 1.010 vụ, 1.026 đối tượng vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý 841 vụ, 340 cá nhân, 501 tổ chức, phạt tiền 60.337.500.000 đồng trong năm 2023.

Quý I/2024, đã khởi tố 125 vụ/185 bị can, ra quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế 322 vụ/255 cá nhân, 70 tổ chức, phạt tiền 6.740.050.000 đồng; xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm 216 vụ, 117 cá nhân, 100 tổ chức, phạt tiền 6.299.280.000 đồng.

Cũng trong năm 2023, Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá 2.249 vụ/4.932 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 955 vụ - 73,8%, tăng 858 đối tượng - tỷ lệ 21,06%).

Quý I/2024, đã khám phá 813 vụ/2.019 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 352 vụ, tương ứng 76,36%, tăng 1.058 đối tượng, tương ứng 110,09%).

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138/TP trao khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Liên quan đến kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết, trong năm 2023 và Quý I/2024, BCĐ 138/thành phố đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; tiếp tục triển khai sâu rộng nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Từ đó, hạn chế hoạt động và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ việc đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã đã tổ chức gần 200 đợt ra quân cấp huyện, gần 8.000 đợt ra quân cấp xã, thu hút hơn 159.703 lượt người tham gia, bóc xóa hơn 2.1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định; thu thập, lên danh sách hơn 3.000 số điện thoại liên quan cho vay tài chính; xử phạt vi phạm hành chính 55 đối tượng về hành vi cho vay, 247 đối tượng về hành vi dán quảng cáo sai quy định. Lực lượng Công an thành phố đã triệt phá 326 vụ, 519 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”...

Chu Phương - Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-tp-hcm-bat-hon-2-000-doi-tuong-ve-ma-tuy-trong-3-thang-426698.html