Công an tỉnh Bạc Liêu: Khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản

Năm 2023, trên địa bàn Bạc Liêu xảy ra 430 vụ phạm pháp hình sự, với 510 đối tượng. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 151 vụ, 164 đối tượng, chiếm trên 35% số vụ phạm pháp hình sự.

Phần lớn các đối tượng trộm cắp không có nghề nghiệp; thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhắm vào các tài sản có giá trị để phạm tội và phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn.

Lúc 14h ngày 19/7/2023, Công an thị xã Giá Rai tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc phát hiện ở sân nhà Nguyễn Văn Bền (SN 1974, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai) có nhiều máy dầu D6 (thường được người dân dùng để bơm nước ra vào ao tôm) khả nghi. Công an thị xã Giá Rai nhanh chóng xác định số máy D6 trên là do Bền trộm cắp được. Khám xét nhà Bền, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 6 máy dầu D6; 1 máy nổ Vanguard 6HP cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan Công an, Bền khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện 12 vụ trộm máy bơm trên địa bàn xã Phong Tân và Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, bán lấy tiền.

Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) thu giữ nhiều máy dầu D6 do đối tượng Bền trộm cắp.

Một số đối tượng trộm cắp còn hoạt động lưu động, di chuyển đến nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đầu năm 2023, tình trạng mất cắp xe máy ở huyện Phước Long đột ngột gia tăng. Các đối tượng tập trung trộm xe mô tô có giá trị của những hộ dân sống cặp các tuyến lộ giao thông. Điều tra, Công an huyện Phước Long bắt Trần Trí Tình (SN 2000) và Phan Văn Ái (1996, cùng ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), làm rõ hơn 20 vụ trộm mô tô (thiệt hại trên 350 triệu đồng). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ “đá xế” tại các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) và thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng).

Một số đối tượng trong băng "đá xế" bị Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) triệt phá.

Táo tợn hơn, sau khi gây án, chúng chủ động gọi điện cho bị hại để ngã giá chuộc lại xe bị mất. Các đối tượng yêu cầu bị hại đi một mình đến địa điểm được chọn sẵn để giao tiền cho đối tượng môi giới, sau đó kẻ môi giới sẽ chỉ địa điểm cất giấu xe cho bị hại đến nhận lại. Các đối tượng đe dọa nếu báo Công an sẽ bị “xử” khiến bị hại không dám trình báo. Nếu bị hại không chuộc, chúng làm giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy, biển số xe giả rồi đăng bán trên mạng xã hội hoặc rã đồ bán cho người dân có nhu cầu mua phụ tùng thay thế. Từ lời khai của cặp bài trùng Tình - Ái, cơ quan điều tra bắt thêm 10 đối tượng trong đường dây: trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; mua bán trái phép chất ma túy… thu hồi 29 xe mô tô trao trả cho các bị hại.

Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã thu hồi được 29 xe mô tô để trao trả cho bị hại.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm trên địa bàn. Trong một số vụ trộm, các đối tượng gây án trên nhiều địa bàn, liên tuyến, liên tỉnh, phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể, có sự móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh… gây khó khăn cho công tác điều tra, đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng.

“Để bảo vệ tài sản trước tội phạm trộm cắp, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khóa cửa, khóa cổng cẩn thận trước khi ngủ hoặc khi rời khỏi nhà để tránh bị kẻ gian đột nhập; dựng xe nơi dễ quan sát; không để xe trước cửa nhà, phòng trọ mà không có người trông coi… Nếu có điều kiện, các gia đình nên lắp hệ thống camera an ninh, chuông báo chống trộm nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra khi có tội phạm xảy ra...” - Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo khuyến cáo.

V.Đức - T.Thức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-bac-lieu-kham-pha-nhieu-vu-trom-cap-tai-san--i724485/